Nam Định: Bắt người đàn ông vận chuyển, đóng gói bột ngọt giả mua từ Trung Quốc

Cù Hiền
Cù Hiền
30/07/2022 18:47 GMT+7

Vũ Thế Triệu bị bắt khi đang vận chuyển 4 bao tải màu trắng, bên trong là bột ngọt các loại. Triệu khai nhận số hàng trên toàn bộ là hàng giả mua từ Trung Quốc mang về đóng gói để bán.

Ngày 30.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Vũ Thế Triệu (62 tuổi, trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Trực Thuận, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán bột ngọt giả.

Đối tượng Vũ Thế Triệu và tang chứng, vật chứng

cacc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25.7, tại tỉnh lộ 490C (thuộc địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Sơn, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), tổ công tác Công an H.Nghĩa Hưng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ Vũ Thế Triệu, đang vận chuyển 4 bao tải màu trắng, bên trong có 59 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto loại 1 kg/gói, 61 gói bột ngọt nhãn hiệu Miwon loại 1 kg/gói.

Qua đấu tranh, xét hỏi, Vũ Thế Triệu khai nhận số hàng trên là bột ngọt giả của Trung Quốc. Triệu sang chiết sang các bao bì nhãn mác của các thương hiệu khác để bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nhà của Vũ Thế Triệu, công an phát hiện thu giữ: 1 bao bột ngọt nguyên liệu loại 25 kg nhãn hiệu Trung Quốc, 25 gói bột ngọt nhãn hiệu Miwon loại 1 kg/gói, 1 máy hàn nhiệt, 1 cân điện tử và một số công cụ, phương tiện phục vụ sang chiết, làm bột ngọt giả.

Vụ việc vận chuyển, làm bột ngọt giả đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hưng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.