Thanh Hóa: Bị bắt sau 24 năm giết người, cướp tàu cá

25/10/2022 19:36 GMT+7

Sau khi cùng đồng bọn giết người, cướp tàu cá khi làm thuê cho một tàu cá trên đảo Bạch Long Vĩ ( Quảng Ninh ), Nguyễn Văn Lê đã thay tên, lẩn trốn suốt 24 năm qua.

Ngày 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24.10, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lê (46 tuổi, quê xã Hải Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Lê (áo xanh) tại cơ quan công an

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Nguyễn Văn Lê là nghi phạm giết người, cướp tài sản trong vụ án xảy ra vào 24 năm trước. Sau khi gây án, nghi phạm này đã thay tên rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, cuối tháng 3.1998, Lê cùng 3 người khác (đều quê ở Thanh Hóa) đến đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) làm thuê trên các tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bình Định đang đánh bắt và neo đậu tại đây.

Trong thời gian làm thuê trên một tàu đánh cá của ngư dân ở Bình Định, nhóm của Lê xảy ra mâu thuẫn với chủ tàu và đã dùng dao, gậy gỗ đánh chủ tàu bị thương, đánh một ngư dân khác tử vong. Sau khi gây án, Lê và đồng bọn đã cướp tàu cá, bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời gian bỏ trốn, Lê thay đổi tên thành Nguyễn Văn Hải, thay đổi họ tên bố, mẹ để làm giả các giấy tờ khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Cũng trong thời gian lẩn trốn, Lê cũng đã cưới vợ sinh con, và liên tục di chuyển chỗ ở sang các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Đến ngày 24.10, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an địa phương bắt giữ Nguyễn Văn Lê khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã N’Thol Hạ (H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.