Quảng Trị: Bị bắt sau 22 năm trốn truy nã

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/10/2022 15:27 GMT+7

Trốn truy nã qua Lào khi bị khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” từ năm 2000, sau 22 năm, Hồ Văn Nho bị lực lượng chức năng bắt về Việt Nam.

Ngày 7.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vào 16 giờ 30 phút ngày 6.10, với sự hỗ trợ của lực lượng công an nước bạn Lào, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ Hồ Văn Nho (54 tuổi, quê xã A Túc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị; cư trú bất hợp pháp tại bản A Vòng, H.Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào).

Việc bắt giữ có sự phối hợp công tác trinh sát ngoại biên của Phòng trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và thông tin trao đổi với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng 2 nước bàn giao Hồ Văn Nho

Thanh Lộc

Theo hồ sơ, Hồ Văn Nho bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh truy nã về tội “trộm cắp tài sản” từ năm 2000. Trước đó, vào năm 1999, Nho cùng 6 người trộm cắp tài sản của một người dân tại khu vực biên giới H.Hướng Hóa.

Sau khi gây án, Nho trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Lào, cư trú từ năm 2000 cho đến nay tại bản A Voòng, H.Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào).

Nho bị bắt sau 22 năm trốn truy nã

Thanh Lộc

Hồ Văn Nho đã được lực lượng chức năng nước bạn và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.