Thanh Hóa: Diễn biến mới vụ nhiều người thân cùng làm trong một doanh nghiệp Nhà nước

23/08/2023 12:43 GMT+7

Vợ, em vợ và con trai ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH MTV Sông Chu (Thanh Hóa) đã có đơn xin rút khỏi các vị trí đang công tác tại công ty này.

Ngày 23.8, ông Khương Bá Luận, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết sau khi có đơn theo nguyện vọng cá nhân, HĐTV của công ty đã họp và thống nhất cho 3 người thân của ông Lê Văn Thủy thôi các nhiệm vụ, vị trí hiện tại.

Nhiều người một gia đình làm trong cùng doanh nghiệp nhà nước ở Thanh Hóa

Cụ thể, thống nhất cho bà Hoàng Thị Thu Hiền (vợ ông Lê Văn Thủy), Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty TNHH MTV Sông Chu thôi thực hiện nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 21.8.

Cho ông Hoàng Minh (em vợ ông Lê Văn Thủy) thôi nhiệm vụ Giám đốc chi nhánh xây dựng công trình và kinh doanh tổng hợp (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu).

Cho ông Lê Hoàng Sơn (con trai ông Lê Văn Thủy) thôi nhiệm vụ Giám đốc chi nhánh thủy lợi Quảng Xương (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu).

Theo ông Khương Bá Luận, 3 người trên vừa được HĐTV cho thôi các nhiệm vụ hiện tại xuất phát từ đơn cá nhân và theo nguyện vọng của mỗi người. Tuy nhiên, việc thôi nhiệm vụ chính thức chưa được công ty ra quyết định vì đang chờ kết quả xác minh của Sở Nội vụ Thanh Hóa về nội dung đơn thư tố cáo có nhiều người thân ông Lê Văn Thủy giữ các chức vụ quan trọng trong công ty.

Xem nhanh 20h: Diễn biến vụ nhiều người thân cùng làm một doanh nghiệp Nhà nước

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã nhận được đơn thư phản ánh 5 người thân của ông Lê Văn Thủy nắm giữ các chức vụ, vị trí quan trọng của công ty.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Sông Chu, thì hiện công ty này có tổng cộng 50 nhân sự, trong đó có 5 người có quan hệ gia đình với ông Lê Văn Thủy, gồm: vợ, con, em trai, em vợ và một người cháu (con của chị gái ông Thủy).

Công ty TNHH MTV Sông Chu là đơn vị 100% vốn Nhà nước và trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện công ty được giao quản lý, khai thác nhiều hồ chứa lớn ở tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất nước sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.