Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường

Hơn 3.000 tấn ngao của người dân nuôi dọc bãi bồi sông Yên (phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa) chết bất thường. Hiện tượng ngao chết tiếp tục diễn ra khiến nhiều bãi nuôi ngao chết gần như 100%.

Từ ngày 26.8 - 12.9, đã có hơn 3.000 tấn ngao chết gây thiệt hại nặng nề về kinh tế đối với người nuôi ngao tại phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa). Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, độ mặn của nước giảm đột ngột khi mưa lớn kéo dài khiến ngao bị sốc và chết hàng loạt.

Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường- Ảnh 1.

Ngày 12.9, ông Lê Đình Phương, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, cho biết, tình hình ngao chết trên địa bàn phường đang tiếp tục diễn biến phức tạp khiến người nuôi thiệt hại nặng nề. Theo ông Phương, hiện tượng ngao nuôi chết diễn ra từ ngày 26.8 đến ngày 12.9 vẫn tiếp diễn. Tỷ lệ ngao chết trung bình đã lên tới 95% khiến nhiều bãi nuôi ngao gần như mất trắng.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường- Ảnh 2.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ của UBND phường Ngọc Sơn, đến ngày 12.9, hiện tượng ngao chết đã xảy ra tại khoảng 60 ha diện tích nuôi ngao của hơn 50 hộ dân. Ước tính, tổng cộng đã có trên 3.000 tấn ngao chết.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường- Ảnh 3.

Để tìm nguyên nhân ngao chết, Sở Nông nghiệp - Môi trường Thanh Hóa đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm (chưa có kết quả). Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của người nuôi và diễn biến của hiện tượng ngao chết, UBND phường Ngọc Sơn nhận định, ngao chết có thể do bị ảnh hưởng của lượng nước ngọt quá lớn từ thượng nguồn đổ về sông Yên thời gian qua, bắt đầu từ đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 4 hồi tháng 8 và liên tục diễn ra các đợt mưa kéo dài cho đến nay.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường- Ảnh 4.

Mưa nhiều, lượng nước ngọt lớn đã khiến độ mặn trên sông Yên chảy qua địa bàn P.Ngọc Sơn giảm mạnh và bị ngọt hóa nhanh (độ mặn giảm đột ngột). Số liệu quan trắc độ mặn nước trên sông Yên ngày 13.8 (trước thời điểm ngao chết) đạt 25,4 phần nghìn, nhưng đến ngày 28.8 giảm xuống còn 8,6 phần nghìn. Trong khi đó, tiêu chuẩn quốc gia về nước nuôi trồng thủy sản đối với ngao độ mặn phải đạt từ 20 - 35 phần nghìn. Mật độ ngao nuôi của người dân phường Ngọc Sơn cũng quá cao, gấp 4 - 5 lần mật độ khuyến cáo, dẫn tới sức đề kháng của ngao yếu, thiếu chỗ trú ẩn.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh Hóa: Hơn 3.000 tấn ngao chết bất thường- Ảnh 5.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ngao nuôi tại khu vực bãi bồi sông Yên (phường Ngọc Sơn) bị chết. Tháng 7.2025 ngao của người dân nơi đây cũng xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Ngao chết liên tục năm 2025 và thời điểm hiện tại, đã khiến người nuôi lâm cảnh nợ nần, khó khăn về kinh tế. UBND phường Ngọc Sơn đang thống kê cụ thể và đề xuất với cấp có thẩm quyền để có chính sách hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn

ẢNH: PHÚC NGƯ


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.