Thanh Hóa: Khởi tố 385 bị can phạm tội về kinh tế và tham nhũng

26/11/2023 16:53 GMT+7

Trong giai đoạn 2021 - 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra, khởi tố 166 vụ sai phạm về kinh tế và tham nhũng với 385 bị can.

Ngày 26.11, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, giai đoạn 2021 - 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh này đã khởi tố, điều tra 166 vụ sai phạm về kinh tế và tham nhũng với 385 bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 385 bị can các tội về tội tham nhũng, kinh tế - Ảnh 1.

Bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án Hạc Thành Tower

PHÚC NGƯ

Đến ngày 26.11, đã đưa ra xét xử 148 vụ, với 338 bị cáo. Các vụ án còn lại đang trong quá trình điều tra, truy tố.

Trong số các vụ án chưa đưa ra xét xử, hiện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 16 vụ án đưa vào diện chỉ đạo, xử lý.

Thanh Hóa: Khởi tố 385 bị can phạm tội về kinh tế và tham nhũng

Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một số vụ án về tham nhũng lớn thu hút sự quan tâm của người dân, và đã được cơ quan chức năng khởi tố, điều tra hoặc đã đưa ra xét xử, như: vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa (đã xét xử). Các bị can trong vụ án là cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng và 6 bị can khác là cán bộ Sở GD-ĐT Thanh Hóa và lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan.

Thanh Hóa: Khởi tố 385 bị can các tội về tội tham nhũng, kinh tế - Ảnh 2.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng bị tuyên phạt 4 năm tù

MIINH HẢI

Vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower liên quan đến cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, cựu Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân và hàng lọat cán bộ, lãnh đạo cấp sở khác.

Lĩnh vực quản lý đất đai là một trong những lĩnh vực phát hiện có nhiều vi phạm, nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp huyện, cấp xã cũng đã bị khởi tố, xét xử, như: vụ án "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại H.Yên Định (Thanh Hóa), khiến cựu Chủ tịch UBND H.Yên Định Lưu Vũ Lâm và nhiều lãnh đạo, cán bộ H.Yên Định phải lĩnh án.

Vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND H.Thường Xuân (Thanh Hóa) khiến cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân là ông Cầm Bá Xuân cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo huyện này bị khởi tố.

Không chỉ các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, ở nhiều đơn vị cấp xã cũng đã xảy ra các sai phạm về lĩnh vực đất đai, và đã bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra, như tại xã Hà Lai (H.Hà Trung); xã Mường Lý (H.Mường Lát); xã Thiệu Phú (H.Thiệu Hóa)…

Xem nhanh 12h ngày 26.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.