Thanh Hóa: Một vận động viên kéo co phong trào tử vong khi vừa giành chiến thắng

31/08/2022 16:12 GMT+7

Sau khi thi kéo co đồng đội, một thanh niên ở xã Điền Lư (H.Bá Thước, Thanh Hóa ) đã bất ngờ đổ gục xuống sân và tử vong sau đó.

Chiều 31.8, thông tin từ UBND xã Điền Lư (H.Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông khi tham gia hội thao của xã đã bất ngờ gục tại sân thi đấu và tử vong sau đó.

Thời điểm anh D. gục xuống sân sau đó tử vong

Người Dân Cung Cấp

Thông tin ban đầu cho biết, những ngày vừa qua UBND xã Điền Lư tổ chức hội thao cấp xã với 3 môn thi đấu là kéo co, đẩy gậy, và bóng đá. Hội thao được tổ chức tại sân văn hóa xã Điền Lư.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31.8, môn kéo co bắt đầu thi đấu giữa các đội đại diện các thôn trong xã.

Khi đội kéo co của thôn Điền Lý (xã Điền Lư) và một thôn khác trong xã kết thúc với phần thắng thuộc về thôn Điền Lý, thì bất ngờ anh L.V.D (32 tuổi) vận động viên của thôn Điền Lý đổ gục xuống sân.

Nhân viên y tế được bố trí ở hội thao và chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ cứu, rồi đưa anh D. đến một phòng khám cách sân thi đấu khoảng 500 m để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, tử vong lúc hơn 9 giờ cùng ngày.

Một lãnh đạo UBND xã Điền Lư cho biết thêm, nguyên nhân bước đầu khiến anh D. tử vong là do bị nhồi máu cơ tim. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.