Thanh Hóa: Người mắc bệnh tâm thần chém bị thương phó trưởng công an phường

12/12/2022 15:35 GMT+7

Trong lúc can ngăn mâu thuẫn, trung tá Nguyễn Minh Thuân, Phó trưởng Công an P.An Hưng (TP. Thanh Hóa , Thanh Hóa) đã bị một người mắc bệnh tâm thần dùng dao chém bị thương.

Ngày 12.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Văn S. (41 tuổi, ngụ phố Son Toản, P.An Hưng, TP.Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng hơn 8 giờ ngày 3.12, Nguyễn Văn S. hai tay cầm 2 con dao đứng trước cửa nhà ông N.V.O (hàng xóm của S.), chửi bới ông O.

Nhận được tin báo, 3 cán bộ của Công an P.An Hưng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Khi trung tá Nguyễn Minh Thuân đến thuyết phục, yêu cầu chấm dứt hành vi chửi bới và buông bỏ dao cầm trên tay thì bất ngờ S. lao tới chém vào vùng tay và đầu khiến trung tá Thuân bị thương.

Trung tá Thuân đã được đồng đội đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và điều trị. Đến ngày 12.12 sức khỏe trung tá Thuân đã dần ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Riêng Nguyễn Văn S. sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Nguyễn Văn S. là người mắc bệnh tâm thần, từng điều trị nhiều đợt tại bệnh viện tâm thần. Khi trở về nhà, S. không chỉ gây gổ với gia đình ông O. mà còn chửi bới, đe dọa với nhiều hộ dân sống gần nhà với S.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.