Thanh Hóa: Phát hiện điểm buôn bán hàng ngàn thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

05/04/2021 15:38 GMT+7

Một cặp vợ chồng ở TP.Thanh Hóa buôn bán hàng ngàn thiết bị phục vụ đánh bạc bịp vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ để điều tra.

Ngày 5.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 3.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính và phát hiện một điểm chuyên buôn bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp do Lê Văn Hiền (38 tuổi) và vợ là Lê Thị Huệ (31 tuổi, cùng ngụ phố Lê Hồng Sơn, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) làm chủ.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà vợ chồng Hiền đang cất giữ hàng ngàn thiết bị phục vụ đánh bạc bịp, gồm: hơn 2.500 bộ bài đã tẩm hóa chất, quét mã vạch và đánh dấu các hoa văn; 40 hộp kính áp tròng và kính đeo mắt nhìn thấu quân bài; 2 bộ dụng cụ ép bài; 28 bộ bát đĩa, quân vị có gắn chíp điện tử; 9 bộ bệ chôn dưới đất phục vụ đánh bạc; 30 máy rung màu đen kiểu dáng như điện thoại di động; 3 đồng hồ soi lá bài; 12 áo bên trong gắn máy đổi bài...
Tất cả các tang vật đều là vật dụng, thiết bị phục vụ việc đánh bạc bịp.

Thiết bị đánh bạc bịp có giá rao động từ 1 - 10 triệu đồng/1 thiết bị

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Bước đầu, vợ chồng Hiền khai nhận mua các thiết bị trên từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) về để bán cho các “con bạc”, hoặc chủ sới bạc phục vụ vào việc gian lận trong đánh bạc. Các loại thiết bị bán với có giá từ 1 - 10 triệu đồng/1 thiết bị.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc buôn bán thiết bị đánh bạc bịp gây hậu quả rất nghiêm trọng, ngoài tiếp tay cho hành vi đánh bạc, còn gián tiếp khiến nhiều “con bạc” thua bạc, dẫn đến các vụ án hình sự liên quan đến việc đánh bạc và vay mượn tiền để chơi bạc.
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ để xác định hành vi, mức độ vi phạm của vợ chồng Lê Văn Hiền và Lê Thị Huệ, nên cơ quan công an chưa bắt giữ hay tạm giam ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.