Thanh Hóa: Từ năm 2020 đến nay có 95 trẻ em bị đuối nước

10/10/2022 10:26 GMT+7

Từ năm 2020 đến hết tháng 9.2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 trẻ em bị đuối nước , trong đó có 95 em tử vong. Tai nạn đuối nước vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Sáng 10.10, tại H.Nông Cống (Thanh Hóa), Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa phối hợp với UBND H.Nông Cống tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều trẻ em ở tỉnh Thanh Hóa đã bị chết đuối ở các hố công trình do thi công xong không san lấp mặt bằng

Phúc Ngư

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa, từ năm 2020 đến hết tháng 9.2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 trẻ em bị tai nạn đuối nước, trong đó có 95 em tử vong.

Ông Lê Minh Hành, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa, cho biết từ năm 2019 đến nay, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg triển khai chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chương trình đã lựa chọn 17 đơn vị cấp xã tham gia, mỗi năm giúp cho hàng trăm trẻ em có kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước, cũng như hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để dạy bơi cho trẻ em.

Cũng theo ông Hành, tai nạn đuối nước hiện nay vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Do đó, để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, cần có sự vào cuộc của toàn thể xã hội.

Tại lễ phát động, Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Nông Cống

Minh Hải

Ban điều phối chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa cũng đã rút ra nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn đuối nước ở trẻ em, như: công tác phòng chống đuối nước chưa cao; chính quyền các cấp chưa thực hiện tốt việc phòng ngừa, chưa vận động người dân rào chắn ao hồ của gia đình; bản thân trẻ em còn bất cẩn, thiếu kiến thức trong phòng chống đuối nước...

Do đó, thông qua chương trình tổ chức hằng năm để nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao trách nhiệm phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đặc biệt, các đơn vị, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị thi công công trình giao thông, thủy lợi… thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người dân, và trẻ em ở các khu vực thi công; công trình xây dựng hoàn thiện phải lấp lại hố thi công để tránh tạo ra các hố nước sâu gây nguy hiểm cho trẻ em...

Cũng tại lễ phát động, Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan đã tặng quà cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Nông Cống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.