Thanh Hóa yêu cầu xử lý các công trình sai phép do báo Thanh Niên phản ánh

06/07/2021 09:32 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng lấn chiếm , sai giấy phép mà báo Thanh Niên phản ánh.

Ngày 6.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý các công trình xây dựng lấn chiếm, sai giấy phép trên địa bàn TP.Thanh Hóa mà báo Thanh Niên phản ánh.
Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các Sở TN-MT, KH-ĐT, UBND TP.Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thực trạng trên địa bàn TP.Thanh Hóa đang có nhiều công trình xây dựng lấn chiếm, sai giấy phép chưa được xử lý dứt điểm.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các công trình vi phạm.

Khu vực ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp với đường CSEDP đang tồn tại nhiều công trình vi phạm nhiều năm qua chưa được xử lý dứt điểm

ẢNH MINH HẢI

Đây được xem là động thái quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhằm xử lý nghiêm đối với các công trình, dự án xây dựng lấn chiếm, sai giấy phép hiện nay trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, trên địa bàn TP.Thanh Hóa hiện nay không khó để phát hiện các công trình, dự án từ nhỏ đến lớn bất chấp quy định xây dựng lấn chiếm, sai giấy phép. Dù cơ quan chức năng có phát hiện, lập biên bản nhưng xử lý không triệt để, trái lại còn “mở lối” để “hợp thức hóa sai phạm” của các đơn vị.
Đơn cử như tại ngã tư giao nhau giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp với đường CSEDP (khu vực giáp ranh giữa P.Đông Vệ và P.Quảng Thành, TP.Thanh Hóa), hiện nay có tới 5 công trình lớn xây dựng lấn chiếm, sai giấy phép, phá vỡ quy hoạch, cảnh quan khu vực này.
Các công trình vi phạm được xây dựng vào giai đoạn 2015 - 2019 và chính quyền địa phương, đơn vị chức năng đều biết, có kiểm tra, lập biên bản và xử lý hành chính, nhưng không hiểu vì lý do gì, các công trình vi phạm vẫn hoàn thành, hoạt động như không có chuyện gì.
Theo quy định, các công trình vi phạm phải xử lý dứt điểm, nghĩa là phải tháo dỡ phần vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng theo quy hoạch, nhưng hiện nay một số cơ quan chức năng lại đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa “nghiên cứu phương án quy hoạch” lại đối với khu vực nút giao thông đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP. Nghĩa là có thể sẽ có điều chỉnh quy hoạch khu vực ngã tư này, để “hợp lý hóa” cho các công trình vi phạm.
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo khắc phục tình trạng phạt nhưng vẫn để tồn tại. Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với các công trình vi phạm về xây dựng “phải kiên quyết áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.