Thanh niên góp sức để TP.HCM phát triển

Ca khúc Thanh niên, Tiến của đại hội vang lên như lời thúc giục đầy khát khao đưa thanh niên TP.HCM đến với điểm hẹn của những người trẻ biết "cống hiến", "sống đẹp, sống có ích", mang chính những giá trị, sức trẻ của mình dựng xây thành phố.

Chiều 11.9 đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến dự phiên trọng thể đại hội có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo T.Ư và các ban ngành, đoàn thể TP.HCM.

Khát vọng vươn xa từ đại hội

Trong phiên thứ nhất của đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những hiến kế, cách làm hay và cả những khát vọng, quyết tâm để cùng tổ chức Hội góp sức vào sự phát triển của thành phố.

Vận động viên taekwondo Châu Tuyết Vân cho biết bằng sức trẻ của mình sẽ lan tỏa những năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp nhất của thanh niên TP.HCM. "Những thành tích mà bản thân đạt được đó cũng là sự vinh danh của thể thao nước nhà, để tôi có thể tự hào hơn khi xứng đáng là thanh niên thành phố mang tên Bác", Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Thanh niên góp sức để TP.HCM phát triển - Ảnh 1.

Sự phát triển của TP.HCM có sự đóng góp rất lớn của thanh niên

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tham dự đại hội, Châu Tuyết Vân cho biết rất vui khi vẫn được tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM. Tuyết Vân cũng tiết lộ ngay sau đại hội, ngày mai sẽ bay đi tham gia giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để lan tỏa tinh thần tích cực và nhất là để hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trên bục cao nhất", nữ vận động viên chia sẻ quyết tâm mang theo khát vọng từ đại hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Đại diện cho các thanh niên tiêu biểu gửi thông điệp của đại hội đến toàn thể thanh niên TP.HCM, tiến sĩ Phan Duy Anh, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ thành phố, giảng viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết mỗi thanh niên có một cách đóng góp khác nhau. Người làm kỹ thuật góp một giải pháp cho giao thông môi trường; người làm công nghệ tạo ra một sản phẩm phục vụ cho người dân; người làm kinh tế tạo thêm công ăn việc làm; người làm khoa học xã hội góp phần nghiên cứu, phản biện, đề xuất chính sách. Và mỗi người trẻ có thể bắt đầu từ những việc có ích ngay trong cuộc sống và cộng đồng mình đang sinh sống.

"Mỗi người một lĩnh vực, một thế mạnh, một cách cống hiến nhưng khi hàng triệu người cùng lựa chọn làm tốt việc của mình, cùng đem chuyên môn và sức sáng tạo của mình vào những vấn đề chung thì những việc tưởng chừng như bình thường ấy sẽ góp phần tạo ra sức mạnh của một thành phố không ngừng tiến về phía trước", tiến sĩ Phan Duy Anh chia sẻ.

Thanh niên góp sức để TP.HCM phát triển - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại đại hội

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tiến sĩ Phan Duy Anh cũng khẳng định mỗi thanh niên thành phố sẽ cống hiến bằng điều mình giỏi; cống hiến bằng trách nhiệm với cộng đồng; cống hiến bằng những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể cho thành phố và đất nước.

Nhiều công trình hữu ích, nhiều sáng kiến được ứng dụng

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết đại hội diễn ra trong không gian phát triển mới của thành phố, kết nối thế mạnh đô thị, tài chính, khoa học, công nghệ với công nghiệp hiện đại, cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đây là cơ hội để thanh niên mở rộng môi trường học tập, lập nghiệp và đóng góp.

Cũng theo anh Nguyễn Kim Quy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Với khoảng 3,3 triệu thanh niên, thành phố có một nguồn lực lớn để hiện thực hóa những định hướng ấy. Điều quan trọng là tạo điều kiện để nguồn lực đó trở thành năng lực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ cộng đồng.

"Công tác Hội cần kết nối hiệu quả những thế mạnh đã được tạo dựng: kinh nghiệm chăm lo thanh niên công nhân, khu nhà trọ của Bình Dương; hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường biển, đảo của Bà Rịa-Vũng Tàu; năng lực hỗ trợ khởi nghiệp và huy động nguồn lực của TP.HCM. Kế thừa phải đi cùng đổi mới để phục vụ tốt hơn thanh niên trên toàn thành phố", anh Nguyễn Kim Quy nhận định.

Thanh niên góp sức để TP.HCM phát triển - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy nhiệt liệt biểu dương những kết quả các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên thành phố đã đạt được. Những thành tích ấy là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, cùng sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM cần tập trung xây dựng tổ chức Hội gần thanh niên và chăm lo thiết thực cho thanh niên; nâng cao năng lực học tập và sáng tạo để thanh niên làm chủ công nghệ và lập nghiệp; bồi đắp lý tưởng và bản lĩnh văn hóa của thanh niên thành phố mang tên Bác; bên cạnh đó là tổ chức phong trào có sản phẩm cụ thể và duy trì được hiệu quả.

"Với khẩu hiệu hành động "Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến", chúc cán bộ, hội viên, thanh niên thành phố một nhiệm kỳ có nhiều công trình hữu ích, nhiều sáng kiến được ứng dụng và nhiều cơ hội cho thanh niên trưởng thành", anh Nguyễn Kim Quy kỳ vọng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, cho biết với không gian, điều kiện và yêu cầu phát triển mới đối với thành phố, những chủ trương, định hướng của T.Ư không chỉ đặt ra đối với các ngành, với thành phố mà đồng thời mở ra những yêu cầu và cơ hội mới để tổ chức Hội và các tầng lớp thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ, sự sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên một cách cụ thể, được gọi tên bằng sự tham gia như là nhóm trụ cột của tác giả trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng cho rằng các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, học tập, hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp phải được thực hiện bằng những cơ chế kết nối nguồn lực cụ thể, tham mưu bằng chính sách để thành phố tạo nhiều điều kiện cho thanh niên thực sự tiếp cận được cơ hội, có thêm nguồn năng lực và điều kiện phát triển.

"Thành phố luôn xác định thanh niên là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Xây dựng niềm tin yêu đó, thành phố không chỉ thể hiện ở sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế cho thanh niên, mà quan trọng hơn là trao cơ hội, chủ trương, chính sách, nguồn lực để thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ và thanh niên có môi trường để được rèn luyện, cống hiến; để thanh niên nhận thấy rằng trong mỗi quá trình phát triển của thành phố có vai trò đóng góp xứng đáng của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM", ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Anh Lê Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM

Trong phiên làm việc sáng 11.9, sau khi thảo luận dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương chọn cử 88 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM khóa X.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM khóa IX, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.