Thanh niên miền núi Nghệ An dựng nhà dã chiến cho người cách ly

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/08/2021 10:42 GMT+7

Lực lượng thanh niên ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đã chung tay dựng những căn nhà bằng tre, nứa lá làm khu cách ly cho người về từ vùng dịch, khi các điểm cách ly tập trung đang có nguy cơ quá tải.

Những ngày qua, số lượng người trở về quê từ các tỉnh, thành phía nam tránh dịch Covid-19 rất lớn, khiến các khu cách ly tập trung ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) có nguy cơ quá tải.
Trong khi đó, hiện tại tỉnh Nghệ An đã ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 là người trở về quê từ các tỉnh, thành phía nam. Tại H.Con Cuông cũng đã ghi nhận 3 ca nhiễm là người trở về đang được cách ly.
Chị Lữ Băng Châu, Bí thư Huyện đoàn Con Cuông, cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để chủ động đón công dân từ vùng dịch về quê, tránh nguy cơ lây chéo trong các khu cách ly, một số xã ở huyện này đã có chủ trương dựng nhà dã chiến để làm nơi cách ly cho người về quê.
Huyện đoàn Con Cuông đã huy động lực lượng, phối hợp với các đoàn thể của các xã vào rừng chặt tre, nứa về giúp dựng nhà làm nơi cách ly cho những người trở về từ vùng dịch. 
Những căn nhà dã chiến này đã được dựng lên ở các xã Lạng Khê, Đôn Phục, Lục Dạ bằng tình thương và trách nhiệm của những người trẻ.
Dưới đây là những hình ảnh về việc niên huyện miền núi Nghệ An chung tay dựng nhà dã chiến làm nơi cách ly mà Thanh Niên vừa ghi nhận: 

Vận chuyển vật liệu từ rừng về bản để dựng nhà cách ly

ẢNH: H.Đ.C.C

Nhà cách ly được dựng thành dãy, dùng vật liệu tre, lùng... được lấy từ rừng

ẢNH: H.Đ.C.C

Mái lợp bằng lá

ẢNH: H.Đ.C.C

Một căn nhà đã cơ bản hoàn thành

ẢNH: H.Đ.C.C

Dãy nhà này có 12 phòng, được dựng trong khuôn viên trường học để thuận tiện cho việc quản lý người cách ly 

ẢNH: H.Đ.C.C

Dựng nhà cho lực lượng chức năng quản lý tại khu cách ly tập trung

ẢNH: H.Đ.C.C

Dùng ống cống làm bê phốt nhà vệ sinh dã chiến cho người cách ly

ẢNH:H.Đ.C.C

Những căn nhà tắm, vệ sinh được dựng cho người cách ly sử dụng, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly

ẢNH: H.Đ.C.C

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện H.Con Cuông chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly

ẢNH:H.Đ.C.C

Một bữa ăn khá thịnh soạn do đoàn viên, thanh niên tình nguyện H.Con Cuông hỗ trợ người đang phải cách ly tập trung

ẢNH: H.Đ.C.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.