Thanh niên Peru luôn mang theo xác ướp 'bạn gái tâm linh', hóa ra xác ướp đàn ông

02/03/2023 14:10 GMT+7

Cảnh sát Peru đã bắt giữ một người đàn ông mang theo một xác ướp trong chiếc thùng giữ nhiệt và gọi đó là "bạn gái tâm linh".

Theo AFP ngày 1.3, cảnh sát Peru cuối tuần trước đã bắt giữ một người đàn ông cùng 2 người bạn đang say xỉn tại khu di tích cổ ở tỉnh Puno, khu vực thuộc vùng núi Andes và cách thủ đô Lima khoảng 1.300 km về hướng đông nam. Tại đây, cảnh sát thu được một chiếc thùng giữ nhiệt từng được người đàn ông dùng để cất thực phẩm và giao đồ ăn.

Bên trong thùng có một xác ướp ước tính 600 - 800 năm tuổi, nằm co lại trong tư thế như bào thai.

Xác ướp được đựng trong thùng đựng thực phẩm

Xác ướp được đựng trong thùng đựng thực phẩm

AFP

Julio Cesar Bermejo (26 tuổi), người sở hữu xác ướp, gọi đây là "bạn gái tâm linh" của anh ta và gọi tên là Juanita. "Ở nhà, tôi để cô ấy trong phòng tôi và tôi ngủ với cô ấy. Tôi chăm sóc cho cô ấy", nam thanh niên nói.

Tuy vậy, cơ quan chức năng xác định xác ướp này là một người nam, 45 tuổi, cao khoảng 1,5 m và qua đời cách đây 600 - 800 năm. Bộ Văn hóa Peru đã tịch thu xác ướp nhằm bảo vệ và gìn giữ di sản.

Bermejo nói đây là xác ướp do cha của anh trao lại và đã được cất tại nhà trong hơn 30 năm qua. Hiện chưa rõ làm thế nào người cha có được xác ướp này. Bermejo còn nói đã mang xác ướp đến khu khảo cổ nói trên để cho hai người bạn xem chứ không có ý định bán.

Nhà chức trách Peru xác định day699 là xác ướp của một người nam, không phải phụ nữ như

Nhà chức trách Peru xác định đây là xác ướp của một người nam, không phải phụ nữ như ông Julio Cesar Bermejo mô tả

AFP

Cả 3 người bị tạm giữ trong khi cảnh sát điều tra khả năng những người này phạm tội liên quan di sản văn hóa của Peru.

Việc ướp xác là nghi thức phổ biến tại Peru thời xưa, trước khi người Tây Ban Nha chuyển đến. Xác ướp được giữ trong tư thế bào thai và thường được đặt trong những ngôi mộ trên mặt đất, dễ bị cướp phá, theo Business Insider.

Peru là nước có nhiều khu di tích, khảo cổ và điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất là khu di tích cổ Machu Picchu của người Inca xây vào khoảng thế kỷ 15.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.