Thanh niên phải tiên phong

23/03/2023 06:41 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ thanh niên giữ vững tinh thần 5 "tiên phong", biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể.

Buổi đối thoại của Thủ tướng với thanh niên năm 2023 có sự tham gia của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, và lãnh đạo 10 bộ, ngành, trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc.

Buổi đối thoại với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0" thu hút 5.000 thanh niên tham dự, với hàng ngàn câu hỏi gửi đến Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành.

Thanh niên phải tiên phong - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn tới dự Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023“

ngọc thắng

Giữ chân cán bộ trẻ, trọng dụng người tài

Bày tỏ quan tâm tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nhân trẻ Phạm Nhật Thành mong muốn Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chia sẻ những quyết sách quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có những quyết sách lớn để phát triển GD-ĐT, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn ngành giáo dục cũng đang triển khai đề án quan trọng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong GD-ĐT và nhiều chương trình, đề án, mục tiêu chung là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo từ bậc phổ thông đến bậc đại học với những kỹ năng, phẩm chất, năng lực có thể giúp thanh niên, học sinh đáp ứng được yêu cầu của công việc trong lao động, trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nêu quan tâm tới chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân cán bộ trẻ đủ năng lực, trình độ, chị Nguyễn Lê Trang, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học công nghệ VN, đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Nội vụ về giải pháp đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược tuyển chọn cán bộ trẻ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Đảng và Nhà nước những năm qua có rất nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, với chỉ tiêu đến năm 2030 có 15% thanh niên tham gia quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Thời gian qua, nhiều cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác cán bộ trẻ và đạt 10% cán bộ trẻ tham gia cấp ủy; 7% cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo quản lý từ cấp phòng, sở trở lên, nhưng tỷ lệ này so với mục tiêu đề ra còn khoảng cách khá xa. Chỉ tiêu rất quan trọng là thu hút và trọng dụng người tài như các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc, mới chỉ đạt 25% trong mục tiêu đặt ra, thực tiễn còn nhiều hạn chế. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ trẻ.

Thanh niên phải tiên phong - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bạn thanh niên trẻ tại buổi đối thoại

Ngọc Thắng

"Cơ hội hiếm có để VN trỗi dậy"

Lo ngại công nghệ sẽ tác động đến việc làm của lao động trẻ, làm giảm lao động thủ công, giản đơn, anh Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Phân bón dầu khí Cà Mau, kiến nghị: "Chính phủ có những giải pháp để hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo lại nghề và trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động".

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết về chủ trương chính sách, bên cạnh GD-ĐT kỹ năng đại trà, Chính phủ sẽ chọn đột phá nhân lực chất lượng cao. "Hiện, chúng ta thiếu 1 triệu nhân lực công nghệ. Muốn đi nhanh, đi tắt, đón đầu phải tập trung đào tạo nhân lực công nghệ. Ngoài ra, sẽ có các quyết sách tập trung cho các đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên chậm tiến…", Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trước đây chúng ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên là chính để phát triển kinh tế. Thời đại 4.0 phải dựa vào yếu tố con người, vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển. "Chúng ta phải có chính sách gì để đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Định hướng nghề nghiệp phải làm sao thích ứng với hoàn cảnh, xu thế. Ngoài các chính sách của nhà nước, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên cũng phải tự mày mò, có những sáng kiến, sáng tạo để thích ứng với hoàn cảnh điều kiện cụ thể", Thủ tướng nêu.

Chung tay dọn "rác" trên không gian mạng

Trước câu hỏi về quản lý thông tin trên không gian mạng, theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, nếu tạm gọi tin sai sự thật, tin xấu độc trên không gian mạng là rác, vậy xử lý rác thế nào? Đầu tiên là xử lý người xả rác, chúng ta đã ban hành nghị định xử lý hành chính các vi phạm này, cao hơn là xử lý hình sự.

Không gian mạng lành mạnh nếu tỷ lệ tin xấu độc thấp. Chúng ta đưa được nhiều tin tốt đẹp trong cuộc sống lên không gian mạng thì tỷ lệ xấu này giảm đi. Người dân khi gặp tin giả, tin sai sự thật có thể liên hệ với Trung tâm Xử lý tin giả VN thuộc Bộ TT-TT để được hỗ trợ. Chính phủ cũng sắp ban hành một nghị định về trách nhiệm của các công ty vận hành nền tảng số và trách nhiệm của người sử dụng, trong đó có cả vấn đề định danh người dùng.

Một trong những mong mỏi của người trẻ hiện nay là được tạo cơ hội để khởi nghiệp và góp sức mình vào phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn bất cập, cản trở thu hút nguồn vốn cộng đồng cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở VN.

Anh Nguyễn Hữu Thế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Truyền thông số ADVT, mong muốn Chính phủ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bớt rào cản, thủ tục hành chính cho các hoạt động của các quỹ khởi nghiệp tại VN, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra là đến năm 2030 VN trở thành đất nước công nghiệp phát triển, có mức thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là đất nước có mức thu nhập cao. "Từ nay đến 2030, chúng ta còn 7 năm, đến năm 2045 còn 22 năm, thời gian rất là ngắn. Hiện trên thế giới chỉ có 12 quốc gia vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Đây có lẽ là cơ hội rất hiếm có để VN tận dụng trỗi dậy, đuổi kịp, vượt lên, đạt khát vọng của mình", ông Dũng nêu. Chính phủ cũng đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định 38/NĐ-CP để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhấn mạnh thêm một số điểm về tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ xây dựng thể chế để có không gian đổi mới sáng tạo; tạo ra không gian, vườn ươm đổi mới sáng tạo. Đồng thời, có chính sách ưu tiên vay vốn đổi mới sáng tạo cho thanh niên lập nghiệp, chuyển giao công nghệ cho thuận lợi; đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra sản phẩm cho thị trường.

Chia sẻ thêm với người Việt trẻ ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh người VN trong nước hay ngoài nước đều là "con Lạc cháu Hồng". Đảng, Nhà nước có trách nhiệm với cộng đồng người VN ở nước ngoài và ngược lại, cộng đồng người VN ở nước ngoài có trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương.

Thanh niên phải phát huy tinh thần "5 tiên phong"

Cuối buổi đối thoại, gửi gắm kỳ vọng với thế hệ trẻ, Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa buổi đối thoại với những câu hỏi chân thành, trách nhiệm và phần trả lời của các bộ trưởng đúng, trúng các vấn đề bạn trẻ quan tâm. Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gửi gắm, kỳ vọng, tin tưởng vào thanh niên.

Thủ tướng mong muốn thanh niên sẽ phát huy hơn nữa tinh thần "5 tiên phong", gồm tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc; tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng trong mọi hoàn cảnh; tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên VN không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành; tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc.

Sẽ có chính sách thuê, thuê - mua nhà ở xã hội

Trả lời mong muốn của thanh niên về chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân và lao động trẻ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong thời gian trình Quốc hội dự thảo luật Nhà ở sửa đổi, Chính phủ sẽ trình Quốc hội một nghị quyết thí điểm đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đang chỉ đạo Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng để hỗ trợ chủ đầu tư vay với lãi suất ưu đãi, thấp hơn từ 1,5 - 2% để các chủ đầu tư đầu tư cũng như hỗ trợ người mua nhà ở xã hội thời gian tới...

Thông tin thêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vấn đề nhà ở là quan tâm hàng đầu của thanh niên, người lao động trẻ. Ngoài tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, các cơ quan cũng đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện về chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp... Nghiên cứu các hình thức mua, thuê, thuê mua, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, có chính sách phù hợp để tạo quỹ đất, có lãi suất phù hợp… để hỗ trợ cả "đầu vào" (doanh nghiệp đầu tư, phát triển, xây dựng nhà), hỗ trợ cả "đầu ra" (người mua, thuê, thuê mua nhà), phù hợp với mặt bằng thu nhập người lao động, nhất là những người vừa ra trường, các bạn trẻ.

Kết thúc đối thoại, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình, dân chủ; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển của kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; được Đảng và Nhà nước tạo nhiều cơ hội để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước, xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo anh Huy, Thủ tướng đã dành sự quan tâm đối thoại với thanh niên và chúc mừng 20 gương mặt trẻ VN tiêu biểu và triển vọng năm 2022. Sự động viên kịp thời của Thủ tướng là nguồn năng lượng tích cực, truyền động lực, cảm xúc, tinh thần thi đua cho thế hệ trẻ VN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

"Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; tiếp thu các thông tin mà lãnh đạo các bộ, ngành gửi gắm đến thanh niên VN hôm nay, với tinh thần: "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin cam kết trước Đảng, trước Chính phủ và thế hệ trẻ VN về việc hiện thực hóa các chủ trương, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0", anh Huy khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.