Thành phố lớn thứ 2 nước Anh vỡ nợ

Thành phố lớn thứ 2 nước Anh vỡ nợ

Phương Thúy
Phương Thúy
08/09/2023 08:00 GMT+7

Thành phố lớn thứ hai nước Anh là Birmingham đã phải tuyên bố vỡ nợ và ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết. Số tiền mà Birmingham không thể trả lên tới 760 triệu bảng, tức gần 960 triệu USD.

Theo đài CNN, Hội đồng thành phố Birmingham thông báo vỡ nợ ngày 5.9 sau khi được yêu cầu trả các khoản lương bình đẳng với tổng giá trị lên tới 760 triệu bảng, tức gần 960 triệu USD. Đi kèm với thông báo vỡ nợ, thành phố Birmingham cũng tạm dừng mọi chi tiêu, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu.

Bà Sharon Thompson - phó lãnh đạo Hội đồng thành phố - cho biết họ đang phải đối mặt với các vấn đề dài hạn, bao gồm cả trách nhiệm chi trả lương. Bà Thompson nói rằng đảng cầm quyền ở Anh phải chịu trách nhiệm cho việc Birmingham mất đi 1 tỉ bảng tiền tài trợ.

Bà Thompson nói thêm rằng giống với mọi thành phố trên cả nước, Birmingham đang phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng có, từ gia tăng đột ngột về nhu cầu phúc lợi, tới sụt giảm doanh thu của doanh nghiệp và tác động của lạm phát tràn lan.

Theo truyền thông Anh, ngân sách của Birmingham sẽ thâm hụt 87 triệu bảng, tức khoảng 109 triệu USD, trong năm tài khóa 2023 - 2024.

Birmingham là thành phố lớn nhất ở miền trung nước Anh. Đây là nơi tổ chức Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung vào năm ngoái và dự kiến cũng sẽ là nơi để tổ chức Giải vô địch Điền kinh châu Âu vào năm 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.