Thành phố Nhật Bản 'nhờ cậy' robot giải quyết tình trạng trốn học

07/09/2023 09:19 GMT+7

Các trường học ở thành phố Kumamoto, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền tây nam Nhật Bản, đã mua hai 'trợ lý' robot trong nỗ lực giúp những trẻ em trốn học lấy lại sự tự tin và quay lại trường lớp.

Thành phố Nhật Bản 'nhờ cậy' robot để giải quyết tình trạng trốn học gia tăng - Ảnh 1.

Robot trong một lớp học ở Nhật Bản

CHỤP TỪ ASAHI SHIMBUN

Tờ Mainichi Shimbun hôm 7.9 đưa tin hai robot được trang bị micro, loa, camera và máy tính bảng, dự kiến sẽ xuất hiện ở các trường học của thành phố Kumamoto từ tháng 11.

Sở Giáo dục Kumamoto hy vọng sự xuất hiện robot, chiều cao 1 m, sẽ giúp học sinh trốn học vượt qua những lo lắng và giúp các em lấy lại sự tự tin để quay lại lớp học.

Theo báo Nhật, những học sinh trốn học sẽ được kết nối với các robot thông qua laptop, cho phép các em học cùng bài giảng trên lớp như các đồng học và tham dự những cuộc thảo luận trên lớp. Sau một thời gian dự lớp từ xa, các học sinh được kỳ vọng sẽ có đủ sự tự tin để quay lại lớp học.

Giới chức Sở giáo dục Kumamoto cho biết robot không chỉ di chuyển ở phạm vi lớp học, mà còn xuất hiện ở khuôn viên trường và thậm chí tham gia các sự kiện của trường học.

Việc triển khai robot được cho mang đến giải pháp tiềm năng cho nạn trốn học đang gia tăng trong những năm gần đây.

Số liệu thống kê của thành phố cho thấy 2.760 học sinh tiểu học và cấp hai không đến lớp trong năm học 2022, đánh dấu năm thứ tư số học sinh trốn học tăng liên tục kể từ khi Kumamoto ghi nhận 1.283 học sinh từ chối đến lớp vào năm 2018.

Kumamoto không phải là nơi duy nhất ở Nhật Bản tìm cách thuyết phục trẻ em trong độ tuổi đi học quay lại trường.

Số liệu của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho thấy, trong vòng 12 tháng tính đến cuối tháng 3.2022, 244.940 học sinh tiểu học và cấp hai ở nước này không chịu đến lớp từ 30 ngày trở lên.

Hai học sinh cuối cùng tốt nghiệp, trường học Nhật Bản 76 năm tuổi phải đóng cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.