Độc đáo robot múa cờ chào mừng lễ Quốc khánh

02/09/2023 13:43 GMT+7

Các thành viên thuộc CLB Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Lạc Hồng, đã cho ra mắt “đoàn nghệ thuật robot” biểu diễn tiết mục múa cờ bài Hát mãi khúc quân hành.

Bùi Xuân Cảnh, Trưởng nhóm AI - Robotics, CLB Khoa học và Công nghệ, cho biết: "Nhân ngày lễ lớn của đất nước, mình và cả nhóm muốn thực hiện một điều gì đó thật ý nghĩa. Sau khi bàn bạc với nhau, cả nhóm quyết định sẽ lập trình một vài động tác múa cờ đơn giản cho robot". 

Robot múa cờ chào mừng lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên AI - Robotics cùng ‏‏"đoàn nghệ thuật robot"‏

XUÂN CẢNH

‏Thế là 10 thành viên của nhóm AI - Robotics cùng bắt tay vào thực hiện. Thành quả trình làng là một "đoàn nghệ thuật robot" gồm 1 robot yanshee, 2 robot alpha mini, 1 mô hình xe tăng và 1 mô hình máy bay trực thăng. ‏

‏Cảnh cho biết mất vỏn vẹn 2 ngày để thực hiện "đoàn nghệ thuật robot" múa cờ. Về khâu chọn nhạc, mỗi thành viên đều tìm hiểu và đưa ra rất nhiều bài hát có giai điệu hào hùng, phù hợp với ngày lễ Quốc khánh 2.9. Cả nhóm tiến hành bỏ phiếu và quyết định chọn bài Hát mãi khúc quân hành của nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền cho tiết mục múa cờ của robot. ‏

‏"Trước hết mình phải chọn nhạc phù hợp, rồi cả nhóm chia thành nhiều nhóm nhỏ, vài bạn sẽ lắp ráp mô hình theo chủ đề thống nhất, số người còn lại sẽ lập trình cho robot nhảy. Sau khi hoàn thành sẽ cho robot chạy thử trên nền nhạc. Cuối cùng là khâu sửa lỗi, đoạn nào không hợp thì tụi mình sẽ chỉnh sửa, nâng cấp nó", Cảnh kể về quá trình thực hiện "đoàn nghệ thuật robot". 

Robot múa cờ chào mừng lễ Quốc khánh 

Nhóm chọn xây dựng hình ảnh những người lính ý chí kiên cường, gan dạ và bất khuất. "Dù chỉ có 2 ngày để thực hiện nhưng nhờ sự đoàn kết của các thành viên mà tụi mình đã hoàn thành kịp sản phẩm. Có thể chưa được hoàn hảo, nhưng tụi mình đều rất vui và tự hào vì đã đặt trọn tâm huyết vào đó", Cảnh chia sẻ. ‏

‏Theo Cảnh, ‏‏"đoàn nghệ thuật robot" biểu diễn múa cờ cùng các ‏‏mô hình robot khác sẽ được sử dụng với mục đích phục vụ giáo dục, nhằm tạo hứng thú cho sinh viên trong từng môn học. 

Ông Nguyễn Minh Sơn, chủ nhiệm CLB Khoa học và Công nghệ, Phó khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Lạc Hồng, nhận xét: "Sinh viên đã cùng nhau làm nên sản phẩm robot múa cờ thật sự ý nghĩa để chào mừng lễ Quốc khánh. Mặc dù còn hạn chế, nhưng với lứa tuổi sinh viên làm được vậy đã quá tuyệt vời rồi. Từ những mô hình đó, các bạn có thể tìm hiểu, học hỏi và phát triển thêm về trí tuệ nhân tạo".‏‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.