Thanh Thúy thăng hoa, bóng chuyền Việt Nam hưởng lợi

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/11/2021 08:49 GMT+7

Không được thi đấu ở vị trí sở trường nhưng thủ quân tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy lại tỏa sáng ở vị trí mới khi đầu quân cho CLB PFU BlueCats tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Lần thứ 2 đến Nhật Bản thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp, tay đập cao 1,93 m Trần Thị Thanh Thúy chọn đầu quân ở CLB PFU BlueCats ít tên tuổi hơn so với đội Denso AiryBees, nhưng hóa hay khi cô được trao cơ hội thể hiện tài năng.

Xem ngôi sao bóng chuyền Thanh Thúy tiếp tục thi đấu quá nổi bật tại Nhật Bản

Thanh Thúy được ra sân tất cả 8 trận đấu đã qua của PFU BlueCats, cùng đội giành 5 chiến thắng và bất ngờ nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng. Còn trước đó, khi chơi cho Denso AiryBees, Thanh Thúy thường xuyên phải dự bị.

Thanh Thúy chơi nổi bật trong màu áo PFU BlueCats

PFU

Tuy nhiên điều khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam bất ngờ nhất là việc Thanh Thúy được BHL CLB PFU BlueCats xếp thi đấu ở vị trí phụ công chứ không phải vị trí chủ công sở trường của cô từ trước đến nay. Ông Thái Bửu Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền, đơn vị quản lý Thanh Thúy, cho biết không có ràng buộc nào giữa 2 CLB về việc CLB PFU BlueCats phải sử dụng Thanh Thúy ra sao. “Nhật Bản là nước có phong trào bóng chuyền hàng đầu châu lục, giải vô địch bóng chuyền quốc gia của họ cũng uy tín, chất lượng nên khi Thanh Thúy sang đó thi đấu, chúng tôi chỉ mong em được tạo cơ hội ra sân thi đấu cọ xát càng nhiều càng tốt. Tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, có HLV giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, đồng đội chuyên môn tốt cũng là cơ hội để Thúy phát triển. Được BHL sử dụng trong cả 8 trận đã qua, lại chơi ở vị trí mới nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Thúy hòa nhập nhanh và tiến bộ qua từng trận”, ông Thái Bửu Lâm cho biết.

Theo dõi sát sao hành trình của Thanh Thúy tại Nhật Bản, HLViệt NamNguyễn Tuấn Kiệt, người dẫn dắt cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 2019, có những nhận định sát sườn hơn. “Theo quan sát của tôi, khi chơi vị trí mới ở vai trò phụ công, ban đầu Thúy chưa quen, chưa tự tin lắm nhưng thích nghi khá nhanh. Khi đánh vị trí chủ công sở trường, Thúy chơi đơn giản hơn nhưng khi sang chơi phụ công, cô chơi đa dạng từ nhiệm vụ bám chắn, hỗ trợ tấn công hàng sau. Cách dùng người mới này ở CLB PFU BlueCats sẽ giúp Thúy hoàn thiện thêm khả năng phòng thủ, lối chơi linh hoạt. Điều này rất có lợi cho tuyển Việt Nam bởi BHL có thêm phương án sử dụng Thúy làm đa dạng lối chơi”, ông Kiệt nói.

Được biết một trong những nguyên nhân khiến Thanh Thúy được BHL CLB PFU BlueCats xếp đánh ở vị trí phụ công là đội này sở hữu chủ công là ngoại binh gốc Cuba Malissa Valdes chơi rất hay và đẳng cấp vượt trội. Tuy vậy Thanh Thúy cũng chơi thăng hoa ở vị trí trái kèo. Theo thống kê sau 8 trận, thủ quân tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi 76 điểm, hiệu suất thành công 40%, thực hiện thành công 10 pha chắn bóng cùng 3 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp.

Theo thông tin từ lãnh đạo CLB Bình Điền Long An, Thanh Thúy sẽ không trở về thi đấu cho đội bóng này ở vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia vào tháng 12 tới bởi vướng quy định 1 VĐV chỉ được thi đấu cho 1 CLB trong năm. Vì thế Thúy “cò” sẽ tập trung thi đấu cho CLB CLB PFU BlueCats. Nếu đội tiến sâu ở giải Nhật Bản, nhiều khả năng đến gần SEA Games 31 (tháng 5.2022), Thanh Thúy mới về hội quân cùng tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Thái Lan vừa chia tay đến 8 gương mặt thế hệ vàng, Thanh Thúy cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nếu có sự chuẩn bị tốt, hứa hẹn có kỳ SEA Games 31 bùng nổ trên sân nhà với tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.