Thanh tra Chính phủ kiến nghị gì về 5 dự án điện gió ở Gia Lai?

15/08/2024 09:31 GMT+7

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về nhiều lĩnh vực tại Gia Lai, trong đó đã kiến nghị UBND tỉnh này kiểm tra, rà soát lại 5 dự án điện gió.

Ngày 15.8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 5 dự án điện gió.

Kiểm tra, rà soát việc chuyển nhượng cổ phần khi chưa hoàn thành thủ tục

5 dự án điện gió mà Thanh tra Chính phủ "điểm danh" gồm: Nhà máy điện gió phát triển miền núi, Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên, Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Yang Trung.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị: Đối với 5 dự án điện gió, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc dự án chuyển nhượng cổ phần khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai; việc chủ đầu tư sử dụng lao động nước ngoài nhưng không báo cáo cơ quan chức năng; việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; việc bồi thường, hỗ trợ trước khi cho thuê đất thực hiện dự án; việc bồi thường, hỗ trợ trước khi cho thuê đất thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định, tránh tình trạng khiếu kiện phức tạp; xác định, thu hồi tiền ký quỹ và xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm đã được nêu tại kết luận thanh tra.

Kết luận cũng nêu rõ, quá trình xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị gì về 5 dự án điện gió ở Gia Lai?- Ảnh 1.

Điện gió là một trong những lợi thế về lĩnh vực năng lượng tái tạo của Gia Lai

CTV

Chủ đầu tư điện gió nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió phát triển miền núi và Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên cho biết đã chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu, dự án Nhà máy điện gió phát triển miền núi do Công ty CP điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư (Công ty điện gió 1) và dự án Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên do Công ty CP năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư (Công ty điện gió 2), được thành lập vào tháng 4.2020, có trụ sở tại TP. Pleiku (Gia Lai).

Trong đó, Công ty điện gió 1 có mức đầu tư 1.916 tỉ đồng, Công ty điện gió 2 có mức đầu tư 1.917 tỉ đồng. Cả 2 dự án đều được thực hiện tại H.Chư Prông (Gia Lai), mỗi dự án có công suất 50 MW, tiến độ thực hiện từ tháng 6.2020 đến tháng 11.2021.

Đại diện chủ đầu tư 2 dự án trên cho biết: Tại thời điểm thành lập tháng 4.2020, Công ty điện gió 1 và Công ty điện gió 2 có vốn chủ sở hữu là 25 tỉ đồng. Đến ngày 26.10.2021, Công ty điện gió 1 và Công ty điện gió 2 đã điều chỉnh góp thêm và tăng vốn chủ sở hữu mỗi công ty lên hơn 486 tỉ đồng, trên 25% tổng mức đầu tư của 2 dự án là đúng quy định của pháp luật. Cả 2 dự án này đều không vay vốn các ngân hàng thương mại trong nước.

"Còn việc mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là một hình thức đầu tư hợp pháp, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đã được Sở KH-ĐT Gia Lai chấp thuận, thông báo đáp ứng điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Công ty đã thực hiện đăng ký cập nhật thông tin nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn thành các nghĩa vụ đối với việc chuyển nhượng cổ phần. Công ty điện gió 1 và Công ty điện gió 2 không thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác", vị đại diện chủ đầu tư nói.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, thông tin chuyển hồ sơ 2 dự án trên sang Bộ Công an để điều tra là không đúng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Ngoài ra, tại Gia Lai, nhiều dự án điện gió khác đã xây dựng xong nhưng vì nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm vận hành thương mại, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư lẫn địa phương.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về 4 nhà máy điện gió tại Gia Lai nhằm phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và một số tỉnh, thành phố. 4 nhà máy điện gió được yêu cầu cung cấp thông tin gồm: Nhà máy điện gió Ia Le 1 (ở H.Chư Pưh), Nhà máy điện gió Hưng Hải (ở H.Kông Chro), Nhà máy điện gió Cửu An (ở TX.An Khê) và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (ở H.Chư Prông).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.