Thanh tra y tế kiểm tra vụ 'đi lắp răng giả, người phụ nữ 63 tuổi tử vong'

14/03/2024 14:23 GMT+7

Trong quá trình lắp răng giả, một phụ nữ 63 tuổi ở Đồng Tháp bị chảy máu và tử vong sau khi đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thanh tra Sở Y tế kiểm tra vụ việc.

Sáng 14.3, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở Y tế tỉnh đang yêu cầu Thanh tra Sở Y tế nắm lại vụ một phụ nữ 63 tuổi tử vong sau khi đến lắp răng giả tại phòng khám răng hàm mặt ở xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình (Đồng Tháp) vào chiều 13.3.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vào khoảng 17 giờ ngày 13.3, bà L.T.B.B (63 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình) được chị Ng.Th.Th (35 tuổi, con gái bà B.) đưa đến Phòng khám Răng - Hàm - Mặt tại ấp Nam, xã Tân Thạnh, do ông V.T.D (54 tuổi) làm chủ, để lắp hàm răng giả 10 cái (chất liệu inox bọc nhựa) đã đặt hàng trước.

Tại đây, ông D. yêu cầu bà B. nằm lên ghế y tế để ông lấy hàm răng giả 10 cái đưa vào hàm răng của bà B. để thử xem có khớp không. Do hàm răng giả không khớp nên ông D. tháo hàm răng giả ra và yêu cầu bà B. xúc miệng.

Sau khi súc miệng xong, bà B. có triệu chứng chảy máu từ miệng nên người của phòng khám cùng chị Th. đưa bà B. đến Trung tâm Y tế H.Thanh Bình để cấp cứu. Tuy nhiên, bà B. tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng H.Thanh Bình đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân gây tử vong là do bà B. có bệnh lý nhồi máu phù phổi cấp trên nền lao phổi đang tiến triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.