Thành ủy TP.HCM yêu cầu ‘nâng cao trách nhiệm cá nhân’ liên quan siêu dự án chống ngập

23/12/2020 16:20 GMT+7

Sau khi chủ đầu tư đòi trả lại siêu dự án chống ngập, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu trong quá trình triển khai phải có thứ tự ưu tiên, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về siêu dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).
Theo nội dung thông báo, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM triển khai chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, chậm hoàn thiện tờ trình để Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận.
Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM khẩn trương, tập trung chỉ đạo UBND TP.HCM tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện văn bản báo cáo ngay Bộ Kế hoạch – Đầu tư (trong đó nêu rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất rõ quan điểm, phương án xử lý) để có cơ sở tham mưu báo cáo Thủ tướng chỉ đạo.
“Trong quá trình triển khai phải có thứ tự ưu tiên, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ”, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu.

Cống kiểm soát triều Phú Định (Q.8, TP.HCM).

Ảnh: Độc Lập

Trong phần trao đổi bên lề với báo chí ngày 3.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành PHong cho biết hiện dự án đã được 93%, quan điểm của TP.HCM là phải tháo gỡ các vướng mắc để dự án tiếp tục triển khai, đưa vào sử dụng.
Do gặp phải một vài vướng mắc nên TP.HCM phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện dự án, Bộ KH-ĐT cũng đang rà soát lại để báo cáo Thủ tướng.
Trước đó, trong buổi họp báo ngày 30.11, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (chủ đầu tư dự án) nói rằng siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng đang gặp nhiều vướng mắc.
Cụ thể, UBND TP.HCM và chủ đầu tư chưa ký kết phụ lục hợp đồng BT gia hạn thời gian hoàn thành dự án (đã hết hạn từ ngày 26.6.2020). Do chưa ký kết phụ lục hợp đồng nên Ngân hàng nhà nước ngưng giải ngân tái cấp vốn cho ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để giải ngân cho dự án. Ngoài ra, BIDV cũng đã có thư nhắc UBND TP.HCM thanh toán gần 2.600 tỉ đồng theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
Chủ đầu tư cũng cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM xin được bàn giao lại hiện trạng dự án trong trường hợp những vướng mắc không được giải quyết nhanh chóng.
Siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công từ tháng 6.2016. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Theo hợp đồng, dự án chống ngập "hoàn thành sau 36 tháng thi công" (tức tháng 6.2019), nhưng sau đó gia hạn đến tháng 6.2020, mặc dù vậy đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.