Thao diễn khả năng phòng chống tội phạm, bạo loạn

18/08/2015 10:26 GMT+7

Nhân kỷ niệm 70 ngày truyền thống công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức thao diễn khả năng phòng chống tội phạm (PCTP), bạo loạn và giải cứu con tin.

Nhân kỷ niệm 70 ngày truyền thống công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức thao diễn khả năng phòng chống tội phạm (PCTP), bạo loạn và giải cứu con tin.

Dùng chó nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm bạo loạn.Dùng chó nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm bạo loạn
Tại buổi thao diễn, Phòng cảnh sát cơ động (PC65) Công an tỉnh Bình Dương đã cử hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) được trang bị súng AK, súng ngắn, pháo sáng, bom khói và chó nghiệp vụ tham gia. Gần 100 cảnh sát đã dàn trận trên phạm vi rộng, dùng lá chắn, dùi cui cao su triển khai các đội hình đẩy lùi đám đông dùng gậy gộc, gạch đá tấn công cảnh sát. Đặc biệt, lực lượng CSCĐ đã triển khai đội hình “bày binh bố trận” chia cắt đám đông ra thành từng nhóm nhỏ để giải tán, bắt giữ đối tượng quá khích. Đội hình khoảng 20 CSCĐ thao diễn sử dụng súng AK, súng ngắn, vượt qua 3 lớp hàng rào thép gai, lưới B40 tiến tới 3 căn nhà tạm để giải cứu con tin bị các đối tượng khủng bố bắt giữ. Ở nội dung này, CSCĐ Bình Dương còn thể hiện khả năng bắn súng ở đủ các tư thế khó, khả năng hiệp đồng tác chiến, đột nhập bất ngờ, tiêu diệt mục tiêu giải cứu an toàn con tin.
Buổi thao diễn còn thể hiện sức mạnh, kỹ năng chiến đấu đối kháng, bắt giữ tội phạm rất ấn tượng khi 2 chiến sĩ CSCĐ tay không chiến đấu với 5 đối tượng sử dụng súng, mã tấu, dao để cướp xe taxi. Tình huống này được đưa ra trong lúc 2 CSCĐ đang đi tuần tra bằng xe mô tô thì phát hiện tài xế xe taxi 7 chỗ bị đánh trọng thương rồi vứt xuống đường, sau đó các đối tượng cướp xe taxi tẩu thoát. Ngay lập tức, 2 CSCĐ áp sát, ngăn cản tên cướp đang định lái chiếc taxi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, 4 đối tượng đang ngồi trên xe bất ngờ nhảy xuống dùng súng khống chế 1 CSCĐ và tấn công người còn lại. Bằng võ nghệ khéo léo, 1 CSCĐ đã xoay người thoát khỏi họng súng rồi nhanh chóng tước vũ khí của đối phương. Ngay sau đó, các đối tượng còn lại dùng dao, mã tấu tấn công tới tấp 2 CSCĐ. Sau gần 15 phút chiến đấu, 2 CSCĐ đã hạ gục 5 tên cướp.
Bắn súng ở tư thế khó Bắn súng ở tư thế khó
Phá nhiều vụ án lớn
Thiếu tướng Võ Thành Đức- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết từ khi tách tỉnh (1997) đến nay, Bình Dương luôn đứng trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) nhiệm vụ nặng nề. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bình Dương đã không ngừng củng cố, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực ANTT. Đến nay, 91/91 xã phường, thị trấn trong tỉnh Bình Dương đã thành lập được các câu lạc bộ PCTP, 204 CLB chủ nhà trọ tự quản về ANTT và 49 đội xung kích PCTP.
Trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lực lượng cảnh sát đã điều tra làm rõ gần 12.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt 2.507 đối tượng đặc biệt nguy hiểm và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Nhiều vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm cũng được công an điều tra phá án kịp thời, lấy lại niềm tin và đảm bảo sự bình an cho mọi tầng lớp nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.