Tháo dỡ gần 98 ha nhà kính 'mọc' trên đất lâm nghiệp

04/02/2023 07:35 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến hết tháng 1.2023, các địa phương mới vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được hơn 97,7 ha nhà kính, nhà lưới 'mọc' trên đất lâm nghiệp.

Ngày 3.2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tính đến hết tháng 1.2023, các địa phương mới vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được hơn 97,7 ha nhà kính, nhà lưới "mọc" trên đất lâm nghiệp (đạt tỷ lệ 82,69% diện tích cần tháo dỡ).

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 5.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát và tháo dỡ toàn bộ nhà kính, nhà lưới "mọc" trên đất lâm nghiệp. Qua rà soát có 6 địa phương, gồm 5 huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đam Rông và TP.Đà Lạt, có trên 118,2 ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp phải giải tỏa, tháo dỡ.

Ban đầu, thời gian hoàn thành được yêu cầu trong tháng 9.2021, và dù UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cũng như gia hạn thời gian hoàn thành, nhưng đến hết tháng 1.2023 mới có 4 địa phương tháo dỡ xong là: TP.Đà Lạt (73,98 ha) và 3 huyện: Đơn Dương (14,74 ha), Di Linh (0,88 ha), Đam Rông (0,67 ha); còn lại 2 huyện chưa hoàn thành là Lạc Dương (mới chỉ tháo dỡ 4,66/24,41 ha, đạt 19,12%) và Đức Trọng (tháo dỡ được 2,83/3,56 ha, đạt 79,64%).

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND H.Lạc Dương có văn bản cam kết thời gian hoàn thành việc giải tỏa này tại địa bàn huyện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.2.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.