Chiều 1.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 56 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đây là phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được coi là bước chuẩn bị cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trước khi bước vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào ngày 6.4.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết một nội dung đặc biệt quan trọng của phiên họp là công tác chuẩn bị tổ chức nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nội dung này phải được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, đúng định hướng của Đảng và quy định pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 1.4
ẢNH: GIA HÂN
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật VN, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần xác định rõ mục tiêu việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo mà còn để kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển mới cho đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những nội dung đã rõ, "đã chín" phải kết luận ngay, nội dung nào chưa rõ phải tiếp tục hoàn thiện nhưng phải xác định rõ thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan. Đồng thời, kiên quyết không đưa vào chương trình những nội dung chuẩn bị chưa kỹ, chưa bảo đảm chất lượng hoặc chậm gửi tài liệu rồi xin lùi, xin rút.
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả KT-XH năm 2025 và kế hoạch 5 năm tới.
Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ trong nhiệm kỳ nhiều biến động vừa qua, nhấn mạnh hình ảnh một vị Thủ tướng "rất lăn lộn, bám sát thực tiễn, gần dân và luôn sát dân, làm việc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ". Các vấn đề nóng như an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, quản lý các phòng khám tư nhân đã được đưa ra thảo luận.
Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, nền kinh tế VN đã thể hiện khả năng chống chịu, thích ứng tốt và đạt những kết quả toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên còn các hạn chế mang tính cơ cấu tích tụ nhiều năm như sự phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năng lực nội tại của doanh nghiệp còn yếu, và cần phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ.
Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng lưu ý Chính phủ cần theo dõi sát các rủi ro từ tình hình thế giới để có các kịch bản điều hành phù hợp; đồng thời cần đẩy mạnh rà soát hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính thực chất để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư công và tư nhân.
Bình luận (0)