Tháo gỡ khó khăn, rút ngắn tiến độ đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Chí Hiếu
Chí Hiếu
08/08/2022 06:40 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, TP.Hà Nội cùng nhà thầu thi công để thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hôm qua (7.8).

Báo cáo với Thủ tướng về việc chậm tiến độ, các bên liên quan liệt kê một loạt nguyên nhân như dự án có công nghệ phức tạp, lần đầu tiên áp dụng tại VN; giải phóng mặt bằng cho dự án gặp nhiều khó khăn; tổ chức thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng khẳng định, về mặt tiến độ, đoạn trên cao phải phấn đấu hoàn thành chậm nhất là 31.12.2022; nhà thầu đã cam kết đáp ứng tiến độ này, chủ đầu tư là UBND TP.Hà Nội phải đáp ứng các yêu cầu của nhà thầu; đồng thời nghiên cứu, tìm giải pháp rút ngắn ít nhất một nửa thời gian hoàn thành đoạn đi ngầm so với đề xuất của đơn vị tư vấn là năm 2027.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư, không vay thêm vốn ODA do thủ tục phức tạp mà sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp chỉ đạo; Văn phòng Chính phủ tăng cường tham mưu, đôn đốc việc triển khai dự án. TP.Hà Nội tổng kết các dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, dự án Cát Linh - Hà Đông, TP.HCM tổng kết dự án Bến Thành - Suối Tiên để rút kinh nghiệm triển khai các dự án khác.

Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km. Trong đó đi trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km với 8 ga và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - Ga Hà Nội dài 4 km. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 33.000 tỉ đồng, được UBND TP.Hà Nội khởi công vào tháng 9.2010.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.