Thấp thỏm vì cảng cá xuống cấp trầm trọng

Thanh Quân
Thanh Quân
30/03/2023 08:07 GMT+7

Gần 2 năm qua, nhiều người làm việc ở cảng cá Đề Gi (Phù Cát, Bình Định) luôn thấp thỏm lo sợ vì sự xuống cấp nghiêm trọng của cảng cá này.

LO MẢNH KIM LOẠI RƠI

Cảng cá Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, H.Phù Cát (Bình Định) là nơi mua bán hải sản, tránh trú bão của hàng trăm tàu, thuyền lớn nhỏ tại địa phương và các vùng phụ cận. Cảng cá này lần đầu được xây dựng năm 2002.

Năm 2013, cảng cá Đề Gi được Bộ NN-PTNT đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ dự án nguồn lợi ven biển vì sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Bình Định. Năm 2022, cảng cá này được UBND tỉnh Bình Định công bố là cảng cá loại 2 và Bộ NN-PTNT công bố là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Thấp thỏm vì cảng cá xuống cấp trầm trọng - Ảnh 1.

Toàn cảnh cảng cá Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, H.Phù Cát (Bình Định)

THANH QUÂN

Theo đó, tổng diện tích vùng nước cảng Đề Gi hơn 10 ha, độ sâu luồng vào cảng 5 m, diện tích đất cảng 2,5 ha, số lượt tàu cá về qua cảng trung bình 7.300 lượt/năm, năng lực bốc dỡ hàng hóa 20.000 tấn/năm, tổng sản lượng thủy sản lên cảng ước đạt 15.000 tấn/năm. Mặt bằng cảng cá được quy hoạch gồm 5 phân khu chức năng, gồm: khu cung ứng xăng dầu, khu dịch vụ nghỉ ngơi - ăn uống, nhà máy đá, kho lạnh, ki ốt bán hàng.

Nghe qua những con số trên giấy nhiều người vẫn nghĩ cảng cá này rất hoành tráng nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Khung cảnh hiện tại của cảng cá này vô cùng thê thảm. Phần lớn mái tôn của cảng đã bị hư hại nặng nề, bong tróc và rơi rụng rất nhiều, không còn đủ chức năng che mưa nắng cho các hoạt động bên dưới.

Hầu hết những người làm việc tại cảng cá luôn trong tâm thế dè chừng các mảnh kim loại rơi trúng người mỗi khi gió lớn. Nghỉ tay sau nhiều giờ làm việc tại cảng cá, bà Võ Thị Hạnh (50 tuổi, ở xã Cát Khánh) nhìn lên mái tôn rách nát ở cảng Đề Gi rồi than thở: "Hôm nay gió không lớn nên những mái tôn ít đung đưa, chứ những hôm có tí gió nhìn mấy mái tôn chực chờ rớt, trông kinh hãi. Mấy hôm trời mưa, tôi phải đội mũ bảo hiểm mới dám ra cảng cá làm việc".

Thấp thỏm vì cảng cá xuống cấp trầm trọng - Ảnh 2.

Hiện nay, cảng cá Đề Gi đã xuống cấp nghiêm trọng

ĐÃ XIN CHỦ TRƯƠNG SỬA CHỮA

Về nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của cảng cá Đề Gi, Sở NN-PTNT Bình Định cho rằng, qua thời gian vận hành, sử dụng, chịu sự tác động trực tiếp của môi trường nước mặn và trực tiếp bị những cơn bão số 9 tháng 10.2020, số 10 tháng 11.2020 và cơn bão số 9 tháng 12.2021, nên công trình bị hư hỏng về hạ tầng và kết cấu, đặc biệt là 3.600 m2 hệ thống mái che nhà phân loại, cầu dẫn, cầu tàu của cảng cá bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Trước bức xúc, lo lắng của người dân, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết Sở đã kiểm tra thực tế và ghi nhận tình trạng xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục tại cảng cá Đề Gi và đã có tờ trình xin chủ trương đề xuất đầu tư, cải tạo, sửa chữa cảng cá Đề Gi gửi UBND tỉnh Bình Định xem xét với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỉ đồng.

"Sở đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cảng cá Đề Gi trong thời gian sắp tới để cảng cá đi vào hoạt động bình thường, bà con ngư dân yên tâm sản xuất", ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, năm 2022, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có chủ trương di dời cảng cá Quy Nhơn về cảng cá Đề Gi. Chính vì vậy, việc sửa chữa, mở rộng cảng cá này là điều cần thiết, cũng là mong mỏi của ngư dân trong và ngoài tỉnh khi cập cảng cá bán hải sản. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.