Thấp thỏm vụ Tết: Trắng tay mùa gừng

03/01/2022 11:43 GMT+7

Nhiều diện tích trồng gừng tết ở H.Thăng Bình (Quảng Nam) chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch thì vướng dịch bệnh khiến cây chết, củ thối.

Vụ gừng tết năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn (53 tuổi, ở thôn Long Hội, xã Bình Chánh, H.Thăng Bình) trồng được 2.000 m2, cho lãi ròng gần 50 triệu đồng. Khấp khởi mừng, mùa vụ năm nay ông mở rộng quy mô với diện tích gấp đôi, đầu tư chi phí cây giống, phân bón 30 triệu đồng chưa tính công chăm sóc. Nhưng khi sắp vào vụ thu hoạch thì gừng nhiễm bệnh, hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc bên ruộng gừng héo vàng bất thường

ĐỨC TÀI

Ông Đoàn cho hay khi cây đang phát triển xanh tốt thì bất ngờ chuyển sang màu vàng rồi khô héo dần, thử đào củ lên thì thấy thối rửa. Nguyên nhân được chẩn đoán do nấm và một số vi rút ở đất tấn công. Dù đã mua thuốc về phun khử nhưng tình hình các ruộng gừng của ông Đoàn vẫn không cải thiện.

Lần đầu dính bệnh

“Vụ gừng tết năm nay, coi như gia đình tôi và nhiều hộ khác gần như mất trắng”, ông Đoàn nói. Theo dự tính ban đầu, mỗi sào gừng thu được từ 5 - 7 tạ, giá gừng củ bán ra khoảng 40.000 đồng/kg. Nếu suôn sẻ, vụ gừng năm nay gia đình ông Đoàn có thể thu được gần 80 triệu đồng. “Vì đây là lần đầu tiên xuất hiện bệnh nấm này nên người dân ở đây chưa có nhiều kinh nghiệm để xoay sở, xử lý kịp thời”, ông Đoàn nói.

Gừng bị thối củ

Ông Nguyễn Ngọc (60 tuổi, ở thôn Long Hội) cũng tương tự. Hơn 1.000 m2 gừng tết của gia đình ông bị nấm mốc tấn công, hư hỏng hoàn toàn dù đã phun 3 lần thuốc trừ bệnh. “Trồng gừng nhiều năm rồi, nhưng chưa khi nào xuất hiện dịch bệnh kiểu này cả. Tốc độ lây lan rất nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Vụ gừng tết năm nay coi như đổ sông đổ bể. Giờ chỉ biết nhổ hết đi để chuyển đổi sang trồng cây khác ngắn ngày nhằm gỡ gạc chút vốn”, ông Ngọc chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thạnh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết toàn xã trồng hơn 20.000 m2 gừng để phục vụ thị trường tết. Người dân đã rất kỳ vọng, nhưng lại gánh chịu thiệt hại nặng nề, số lượng gừng hư hỏng hết khoảng 70%. “Đối với các hộ có diện tích gừng bị chết, thối củ, chính quyền địa phương khuyến cáo nên nhanh chóng nhổ bỏ, sau đó chuyển sang trồng các loại cây phù hợp. Còn những cây chưa chết thì tiếp tục phun thuốc trừ bệnh đặc hiệu mà xã đã hướng dẫn để nhằm gỡ gạc lại”, bà Thạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.