Thầy ngoại ở V-League 2023: Đất lành hay đất dữ?

30/01/2023 18:00 GMT+7

Lịch sử đã chứng minh tuyển Việt Nam thường thành công với HLV nước ngoài, nhưng CLB Việt Nam ở V-League hiếm khi gặt hái vinh quang khi được huấn luyện bởi thầy ngoại.

‏Bóng đá Việt Nam vốn tồn tại quy luật: ở cấp đội tuyển quốc gia, HLV nước ngoài thường thành công hơn HLV trong nước (thành tựu của các ông Park Hang-seo hay Henrique Calisto là minh chứng). Nhưng ở V-League, thầy ngoại hay lép vế trước thầy nội. ‏

‏Mùa 2022, HLV Chun Jae-ho giúp CLB Hà Nội thâu tóm đồng thời 2 danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, thành công này không đại diện cho sự ưu việt của làn sóng thầy ngoại. Ông Chun có công, nhưng thực tế đội Hà Nội đã có nền tảng rất chắc chắn về con người, chiến thuật và triết lý được bồi đắp dưới thời HLV Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm trước đó. Ở V-League, không nhiều nhà cầm quân được huấn luyện đội bóng được tổ chức tốt và nhiều tuyển thủ quốc gia như HLV Chun Jae-ho ở CLB Hà Nội.

Thầy ngoại ở V-League 2023: Đất lành hay đất dữ? - Ảnh 1.

HLV Chun Jae-ho cùng đội Hà Nội giành cú đúp danh hiệu V-League và Cúp quốc gia 2022

HÀ NỘI FC

Trước khi ông Chun Jae-ho thành công, lần gần nhất một HLV ngoại quốc giành danh hiệu cùng CLB Việt Nam đã diễn ra cách đây 9 năm. Mùa giải 2014, HLV Dylan Kerr cùng đội Hải Phòng thắng Bình Dương để vô địch Cúp quốc gia. Bản thân ông Dylan Kerr sau đó cũng sớm chia tay CLB Hải Phòng vì mâu thuẫn.

Còn muốn tìm một HLV ngoại gần nhất vô địch V-League thì phải ngược dòng 17 năm để theo dõi hành trình đăng quang của HLV Calisto cùng đội ĐTLA. ‏

‏10 năm qua, V-League chứng kiến nhiều HLV ngoại đến rồi đi, nhưng thành công là điều xa xỉ. Đa số các HLV không trụ quá 1 năm, có người không trụ quá 4 vòng (như HLV Fabio Lopez ở đội Thanh Hóa). Thành tích tốt nhất phải kể đến ông Chung Hae-seong (á quân V-League 2019), nhưng cũng chỉ cầm quân ở đội TP.HCM 2 năm.‏

‏Mùa giải 2023, 3 thầy ngoại làm việc ở V-League lần lượt là các HLV Kiatisak Senamuang (HAGL), Paulo Foiani (Công an Hà Nội) và Velizar Popov (Thanh Hóa).

Thầy ngoại ở V-League 2023: Đất lành hay đất dữ? - Ảnh 2.

HLV Kiatisak giúp HAGL khởi sắc nhờ hiểu cầu thủ Việt Nam

KHẢ HÒA

‏Trong số 3 HLV này, HLV Kiatisak được đánh giá cao bởi sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu và huấn luyện tại HAGL. Nhà cầm quân người Thái Lan là HLV đậm chất Việt Nam nhất trong các HLV ngoại từng đến đây làm việc. Ông thuộc lòng bản sắc của HAGL, gắn bó với cầu thủ, quảng giao và nắm rõ ưu nhược điểm của cầu thủ HAGL, từ đó xây dựng được tập thể gắn kết. ‏

‏Dưới thời HLV Kiatisak, đội HAGL đứng nhất ở V-League 2021 (trước khi giải đấu bị hủy) và đứng thứ 6 tại V-League 2022, thành tích tốt hơn nhiều các mùa giải trước đó. ‏‎

‎‏Khó khăn cho HLV Kiatisak khi ở mùa giải này, HAGL chia tay một loạt cầu thủ được đào tạo ở học viện HAGL JMG khóa 1 và 2. Khó khăn buộc nhà cầm quân có biệt danh "Zico Thái" phải xây lại toàn bộ khung đội hình, làm việc với những cầu thủ non nớt kinh nghiệm. ‏

‏Tuy nhiên, thách thức ở HAGL là thuốc thử cho trình độ và tầm nhìn của HLV Kiatisak. Nếu vực dậy được đội chủ sân Pleiku, có lẽ không còn ai có thể nghi ngờ tài xoay sở và hoạch định của cựu HLV đội Cảng Thái Lan. ‏

‏HLV Paulo Foiani của đội Công an Hà Nội có sự nghiệp đáng nói nhất trong các thầy ngoại ở V-League 2023. Ông từng đeo băng đội trưởng đội Coritiba (Brazil) trong 5 năm, có kinh nghiệm huấn luyện nhiều CLB Brazil và đạt thành tích tốt.

Thầy ngoại ở V-League 2023: Đất lành hay đất dữ? - Ảnh 3.

HLV Paulo Foiani gia nhập CLB Công an Hà Nội

FC CASCAVEL

HLV Foiani muốn mang đến lối chơi tấn công đẹp mắt, lôi cuốn tại CLB Công an Hà Nội và quả thực, ông đang có nguồn nguyên liệu tốt với nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức, Tấn Tài, kết hợp với dàn cầu thủ chất lượng tốt so với mặt bằng V-League. ‏

‏Dù vậy, tương tự với trường hợp của HLV Velizar Popov ở CLB Thanh Hóa, hồ sơ đẹp hay đẳng cấp chuyên môn chỉ là điều kiện cần để một thầy ngoại xưng vương ở V-League. ‏

‏Tại sao các HLV Ljupko Petrovic, Chung Hae-seong gây tiếng vang, còn không ít thầy ngoại thất bại? Vấn đề không thuần túy nằm ở năng lực huấn luyện, mà còn là khả năng hòa nhập với văn hóa Việt Nam, hiểu cầu thủ Việt Nam, giao tiếp khéo léo hay thậm chí phụ thuộc vào chiến lược của từng đội bóng mà HLV chỉ là một miếng ghép trong bức tranh tổng thể.‏

‏Hy vọng ở V-League 2023, dàn HLV ngoại sẽ thể hiện năng lực, thổi luồng sinh khí mới cho các CLB Việt Nam. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.