Thầy Park đau đầu trước ngày đội tuyển Việt Nam tập trung

06/03/2022 09:09 GMT+7

Là những thành phần chủ lực của tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ Hà Nội và HAGL lại đang gặp nhiều vấn đề khác nhau, khiến HLV Park Hang-seo đau đầu khi thời gian tập trung phục vụ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang đến gần.

Rắc rối đủ đường

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 14.3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Oman và Nhật Bản. Ông Park đang lên danh sách dựa trên phong độ của các cầu thủ thi đấu tại các giải trong nước, trong đó V-League là thước đo quan trọng nhất. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang tác động khá lớn đến giải đấu, trong đó CLB Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 3 trận đấu đầu mùa trên sân nhà lẫn sân khách của Hà Nội FC đều bị hoãn, hoặc vì đối thủ của họ không đủ cầu thủ đăng ký hoặc chính đội Hà Nội không đủ người để đăng ký.

Minh Vương và Tuấn Anh của HAGL có cơ hội lên tuyển đợt tới?

NGỌC LINH

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ đẩy trận Hà Nội FC gặp đội TP.HCM ở vòng 4 vào ngày 13.3 lên ngày 12.3, để ngày 16.3 có thể tiến hành trận đấu bù Hà Nội - Thanh Hóa. Tuy nhiên, nguy cơ đội Hà Nội bị hoãn tiếp vòng đấu 4 vẫn rất cao bởi 4 thủ môn, trong đó có Tấn Trường, e không kịp khỏi bệnh. Hiện tại những tuyển thủ khoác áo Hà Nội FC như Quang Hải, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Việt Anh đã khỏi Covid-19 nhưng Hùng Dũng, Tấn Trường, Hai Long (đội U.23 Việt Nam) đều vẫn đang là F0. Duy Mạnh khỏi bệnh nhưng vẫn đang điều trị hồi phục chấn thương vai nên coi như lại lỡ hẹn với đội tuyển lần này. Suốt thời gian qua, những trụ cột của CLB Hà Nội và cũng là của tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam đều không tập chiến thuật (Thành Chung không bị Covid-19 nhưng già nửa đội hình Hà Nội không khỏe thì anh cũng không có ai tập cùng). Ban huấn luyện đội tuyển thật khó mà đánh giá được chính xác phong độ của các cầu thủ Hà Nội. Đó là cái khó đầu tiên của HLV Park Hang-seo.

Còn đội HAGL không bị dịch bệnh hoành hành thì lại có vấn đề lớn về phong độ. Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng đều thi đấu dưới sức. Văn Thanh, Hồng Duy cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Không phải ông Park thường xuyên sử dụng cầu thủ HAGL trong đội hình chính của tuyển Việt Nam, nhưng nếu những nhân tố HAGL chơi tốt tại V-League, ông cũng thuận lợi hơn trong việc lên danh sách và có kế hoạch sử dụng phù hợp. Các tuyển thủ khoác áo HAGL đang không có phong độ cao, đó là cái khó thứ 2 của HLV Park Hang-seo.

Xin hãy kiên nhẫn

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Báo chí đưa thông tin bầu Đức đã ra tối hậu thư cho HLV Kiatisak là cần phải nhanh chóng “vặn lửa” HAGL để các cầu thủ chơi tự tin hơn, máu lửa hơn. Nhưng tôi nghĩ bầu Đức cần kiên nhẫn để những ngôi sao HAGL tìm lại cảm hứng và phong độ bởi họ đang ở thời điểm ngán bóng đá. Không chỉ riêng HAGL mà nhìn chung bóng đá Việt Nam thấy rõ sức ì. Nhiều tuyển thủ quốc gia có lẽ vẫn bị tâm lý đôi chút sau hơn nửa năm trời ăn tập, thi đấu khép kín theo quy trình bong bóng từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020. Họ vẫn chưa hết quá tải cả về thể lực lẫn tinh thần. Chỉ kịp được tập cùng CLB khoảng 1 - 2 tuần trước khi bước vào mùa giải mới mà chúng ta yêu cầu họ chơi bốc hừng hực gần như là bất khả thi. Còn với Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung…, họ còn không có dịp thể hiện năng lực vì có được đá đâu.

Câu chuyện hy hữu thời kỳ dịch bệnh đúng là đang đẩy bóng đá Việt Nam nói chung và tuyển Việt Nam vào tình thế dở khóc dở cười. Đội tuyển chỉ có 10 ngày để ráp đội hình. Ông Park và các cộng sự cần những người có phong độ tốt nhất cho mục tiêu kiếm điểm trước Oman. Do vậy, nếu không kịp “bừng tỉnh” ở 2 lượt trận tới, những cầu thủ HAGL hoàn toàn có thể sẽ bị mất suất trước những gương mặt đang có phong độ cao hơn nhờ bắt nhịp tốt V-League”.

Tuy nhiên, với tư cách là người trong cuộc, một thành viên đội tuyển cho biết: “Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các đội bóng có cầu thủ đang chơi cho đội tuyển quốc gia để nắm bắt tình hình. Thể trạng các cầu thủ Hà Nội được báo cáo và cập nhật liên tục. Hùng Dũng có thể sẽ kịp khỏi Covid-19 trước ngày tập trung đội tuyển. Quang Hải thời kỳ hậu F0 cũng vẫn tập nhẹ để không suy giảm thể lực. Về phong độ cầu thủ HAGL, chúng tôi thấy chưa phải điều gì quá nghiêm trọng bởi V-League mới chỉ khởi tranh 2 vòng. Có thể Công Phượng và đồng đội chưa vào guồng ngay như kỳ vọng của khán giả nhưng họ có thể sẽ khởi sắc hơn ở 2 trận đấu vòng 3 và vòng 4. Cứ để cho họ thể hiện mình. Mọi chỉ số về kỹ thuật được ghi rõ qua Instat và ông Park sẽ xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn ai lên tuyển. Xin mọi người hãy kiên nhẫn”.

Theo một thành viên Ban huấn luyện: “Bản thân HLV Park Hang-seo khi bị Covid-19 phải cách ly y tế tại nhà riêng ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hằng ngày vẫn nắm bắt tình hình các học trò. Hiện ông đang có trong tay danh sách 100 cầu thủ, gồm 50 cầu thủ của đội tuyển và 50 cầu thủ của đội U.23. Dự kiến ngày 10.3 ông sẽ chốt danh sách tập trung của cả 2 đội”. Nhiều khả năng ông Park sẽ cắt cử trợ lý Lee đưa đội U.23 sang UAE đá giải Dubai, với 2 đối thủ đầu tiên là U.23 Iraq và U.23 Croatia.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.