Thầy Park đội mưa lớn chỉ đạo tuyển Việt Nam, sân Bishan may mắn không gặp sét

10/12/2021 21:18 GMT+7

Sau chuỗi ngày nắng đẹp, buổi tập chiều 10.12 của tuyển Việt Nam đã diễn ra dưới cơn mưa kéo dài không ngớt kể từ đầu giờ chiều. Tuy nhiên, thời tiết xấu không cản trở tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Toàn đội cùng nhau nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu quan trọng gặp đối thủ Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 vào ngày 12.12 tới. Thầy Park cũng đội mưa, chỉ đạo học trò tập chiến thuật.

Theo tiết lộ của trợ lý Lê Huy Khoa, mỗi sân bóng tại Singapore đều có hệ thống cảnh báo sét, khi đèn và hệ thống cảnh báo vang lên thì tất cả mọi hoạt động phải dừng lại vì an toàn luôn đặt được cao lên trên hết. Rất may, sân Bishan và tuyển Việt Nam chỉ dính mưa chứ không gặp sét.

Thầy Park đội mưa cùng học trò

VFF

Thời tiết xấu không ảnh hưởng đến tinh thần của thầy lẫn trò

VFF

Lý Công Hoàng Anh và Văn Toàn được thầy Park ngắm nghía rất kỹ

VFF

Hoàng Anh tập buổi đầu tại Singapore và đón anh là cơn mưa nặng hạt

VFF

Song Mạnh tranh chấp quyết liệt

VFF

Mưa to!

Cách đây vài ngày, Ban tổ chức AFF Cup đã thông báo, trong mỗi buổi tập hay đang thi đấu, nếu thời tiết bất lợi, có mưa kèm sấm sét, các đội tuyển phải tạm dừng ngay lập tức. Chỉ khi thời tiết thuận lợi trở lại mới được tiếp tục các hoạt động của mình.

Buổi tập chiều 10.12 của đội tuyển cũng chào đón sự góp mặt trở lại của Lý Công Hoàng Anh. Tiền vệ này vừa hoàn thành kiểm tra y tế sau khi nhập cảnh vào Singapore. Với kết quả âm tính với Covid-19, Hoàng Anh được phép sinh hoạt cùng đội tuyển bắt đầu từ buổi sáng cùng ngày. Đến chiều, Hoàng Anh được bố trí tập cùng nhóm các cầu thủ U.23 và được tăng cường thêm khối lượng vận động nhằm củng cố nền thể lực.

Về cơ bản, sau trận đấu nội bộ ngày 9.12, HLV Park Hang-seo cũng đã có trong tay các phương án về nhân sự cho cuộc đối đầu với đội Malaysia. Ở buổi tập ngày 10.12, ông tiếp tục kiểm tra, đánh giá phong độ các cầu thủ thông qua nội dung thi đấu đối kháng trên phạm vi nửa sân. Buổi tập cuối cùng vào ngày 11.12, các cầu thủ sẽ được giảm tải để có sự hồi phục tốt nhất cho trận đấu.

Công tác phòng chống dịch được siết chặt và tuyển Việt Nam tuân thủ rất nghiêm ngặt. Xịt khử khuẩn liên tục

VFF

Đích thân thầy Park xịt tay cho học trò

VFF

Hiện tại, sau lượt trận thứ 2 của bảng B AFF Cup 2020, đội Malaysia vẫn đang dẫn đầu với 2 chiến thắng liên tiếp trước đội Campuchia với tỷ số 3-1 và đội Lào với tỷ số 4-0. Đội Indonesia hiện cũng có 3 điểm và cùng hiệu số +2 như đội tuyển Việt Nam, nhưng tạm chiếm vị trí nhì bảng B do ghi được nhiều bàn thắng hơn so với các học trò HLV Park Hang-seo.

Với cục diện này, nếu không muốn rơi vào thế khó, ông Park và tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội Malaysia vào ngày 12.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.