Thầy Park tôn trọng đối thủ, tránh đi lại vết xe đổ ở AFF Cup 2020

22/12/2022 00:18 GMT+7

Chiến thắng 6-0 trước đội Lào giúp tuyển Việt Nam tích lũy hiệu số bàn thắng bại đủ tốt cho hành trình vòng bảng AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2022 bằng chiến thắng hoàn mỹ 6-0 trước đội Lào. HLV Park Hang-seo đã nhận nhiều tín hiệu vui: Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh mỗi người dắt túi một pha lập công dù vào sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên, điều vui nhất ông Park có được ở trận này, có lẽ là tuyển Việt Nam không cần bung nhiều sức, vẫn đánh bại đội Lào với tỷ số đậm. 6 bàn thắng trút vào lưới đối thủ giúp học trò thầy Park có hiệu số bàn thắng bại +6, qua đó tạm chiếm ngôi đầu.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng Lào 6 bàn không gỡ.

NGỌC LINH

Ở giải đấu mà yếu tố hiệu số bàn thắng bại được tính tới trước tiên khi hai đội bằng điểm, các đội tuyển không chỉ cần thắng, mà còn cần thắng với cách biệt lớn nhất có thể ở trận gặp các đội tuyển bị đánh giá thấp. Tuyển Việt Nam rất thấm thía bài học này, với trải nghiệm buồn ở AFF Cup 2020.

Tại giải đấu trên đất Singapore, tuyển Việt Nam cũng gặp đội Lào ở trận ra quân. Sau khi dẫn 2-0, toàn đội có phần thả lỏng trong hiệp 2. Các cầu thủ bỏ lỡ một số cơ hội, trong đó có quả phạt đền bị Văn Thanh sút hỏng. Để rồi, sau 4 lượt đấu vòng bảng, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ hai khi có cùng 10 điểm và hiệu số +9 như đội Indonesia, nhưng xếp dưới do ghi ít bàn thắng hơn (tuyển Việt Nam ghi 9 bàn, không thủng lưới, Indonesia ghi 13 bàn, thủng lưới 4 bàn).

Nhiều người tiếc nuối rằng nếu Văn Thanh tận dụng cơ hội, hay tuyển Việt Nam chơi quyết tâm hơn để ghi nhiều hơn 2 bàn, đội bóng của thầy Park đã không đứng nhì bảng, để rồi gặp đối thủ khó khăn hơn nhiều là tuyển Thái Lan, so với tuyển Indonesia chỉ gặp chủ nhà Singapore non kinh nghiệm. Nên nhớ, đội Indonesia sau đó thắng Lào 5-1 để vượt cách biệt hiệu số với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam cần thắng đậm để tránh "đêm dài lắm mộng".

NGỌC LINH

HLV Park Hang-seo có thể giải thích rằng tuyển Việt Nam chỉ thắng vừa phải để tiết kiệm năng lượng cho những trận khác, và rằng Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội phải đứng nhì thực tế vì không đánh bại được tuyển Indonesia ở cuộc so tài trực tiếp. Tuy nhiên, bóng đá không có chữ "nếu". Việc tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn ở những trận gặp đối thủ yếu là cần thiết, nhất là khi tuyển Việt Nam có lực lượng đồng đều, có thể dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu và xé lưới đối thủ càng nhiều càng tốt.

Thầy Park đã rút ra bài học. Trước đội Lào, tuyển Việt Nam đã ra sân với đội hình tối ưu. Trừ phương án thay Quang Hải cuối hiệp 1 do chấn thương, các phương án thay người còn lại của tuyển Việt Nam đều đến sau khi đã dẫn đối thủ 4 bàn.

3 trong 4 phương án thay người cũng đều hướng đến hàng công với 2 tiền đạo là Văn Toàn, Tuấn Hải cùng Văn Thanh chơi nhô cao không khác một tiền đạo cánh khác.

Tấn Tài cho thấy duyên ghi bàn.

NGỌC LINH

Bàn thắng trong 10 phút cuối của Văn Toàn, Văn Thanh cùng nhịp tấn công dồn dập cho thấy HLV Park Hang-seo muốn tuyển Việt Nam thắng càng đậm càng tốt. Những chiến thắng hủy diệt không chỉ giúp đội làm nóng cơ bắp và tinh thần, mà còn tạo ưu thế cạnh tranh với 6 bàn dắt lưng.

Muốn vượt tuyển Việt Nam về hiệu số (chưa nói tới điểm số), Malaysia, Singapore hay Myanmar sẽ phải thắng với những cách biệt lớn. Đó là áp lực thầy Park cùng học trò đặt lên đối thủ.

Một lý do nữa để thầy Park tất tay với đội Lào là tuyển Việt Nam có 5 ngày nghỉ sau trận này, trước khi trở về sân Mỹ Đình để chạm trán tuyển Malaysia ở lượt thứ ba vòng bảng AFF Cup 2022. Đây là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ hồi phục thể lực và rèn thêm những miếng đánh gây bất ngờ cho "Mãnh hổ" hôm 27.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.