Thầy Park và U.23 Việt Nam tái ngộ sân Việt Trì tại SEA Games 31

16/03/2022 17:24 GMT+7

Ban Tổ chức SEA Games 31 đã đồng ý với đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc đưa bảng đấu có U.23+3 Việt Nam về sân Việt Trì (Phú Thọ).

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội chủ nhà U.23+3 Việt Nam tại SEA Games 31, Ban tổ chức đại hội đã cho phép VFF được bàn bạc với ban huấn luyện đội để lựa chọn địa điểm thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam. Hai ứng viên gồm sân Việt Trì (Phú Thọ) và sân Thiên Trường (Nam Định).

VFF và ông Park đã thống nhất chọn sân Việt Trì - nơi cuối năm 2019 đội U.23 Việt Nam đã từng thi đấu giao hữu và thắng U.23 Myanmar. Đội U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cũng đã từng đấu giao hữu tại đây.

Sân Việt Trì

MINH TÚ

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, UBND tỉnh Phú Thọ đã đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa sân Việt Trì đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á. Mặt sân Việt Trì được đánh giá đẹp, mặt cỏ xanh, chất lượng. Các phòng chức năng cũng khá hiện đại, đáp ứng được yêu cầu tổ chức.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6 - 22.5. Vòng bảng diễn ra tại sân Việt Trì (bảng đấu có U.23+3 Việt Nam) và sân Thiên Trường (bảng đấu còn lại). Vòng bán kết và chung kết sẽ đưa về sân Mỹ Đình.

Đội U.23 Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội

VFF

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức từ ngày 11 - 21.5. Bảng có đội nữ Việt Nam tổ chức ở sân Cẩm Phả, bảng còn lại ở sân PVF. Mục tiêu của 2 đội nữ và U.23+3 Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31.

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam đã được triệu tập với 32 cầu thủ. Đội đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải quốc tế Dubai tại UAE. Đội U.23 Việt Nam sẽ sang UAE vào ngày 20.3, đấu trận đầu tiên gặp U.23 Iraq ngày 23.3, gặp đội U.20 Croatia ngày 26.3 và trận cuối cùng ngày 29.3. Nếu kịp khỏi Covid-19, trợ lý Lee Young-jin sẽ dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải đấu giao hữu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.