HLV Vũ Văn Trung:

'Thầy trò Trường ĐH Thủy lợi sẽ tiết chế triệt để, nỗ lực thi đấu fair-play'

Quốc Việt
Quốc Việt
24/03/2023 06:58 GMT+7

Chiều 21.3, đội bóng Trường ĐH Thủy lợi đã vượt qua Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sau loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết gặp chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 24.3.

Không ngoài dự đoán, trận derby của 2 đội bóng phía bắc đã diễn ra hết sức quyết liệt, căng thẳng với một số tình huống nhạy cảm trên sân, mà nếu như không có sự điều hành, xử lý dứt khoát, nghiêm khắc và kịp thời của đội ngũ trọng tài, thì có thể đã xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trước lo ngại của đông đảo cổ động viên về sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ và cả ban huấn luyện (BHL) đội bóng Trường ĐH Thủy lợi, HLV Vũ Văn Trung cho biết: "Sau trận đấu, BHL đã trao đổi với đội bóng, trong quá trình thi đấu còn một số VĐV trẻ chưa tiết chế được cảm xúc của mình, còn bồng bột để xảy ra những hình ảnh đáng tiếc. Đây cũng là bài học cho chúng tôi ở sân chơi chuyên nghiệp như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cũng là bài học hành xử trong sinh viên và sau này ra trường công tác.

'Thầy trò Trường ĐH Thủy lợi sẽ tiết chế triệt để,  nỗ lực thi đấu fair-play' - Ảnh 1.

HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi chỉ đạo học trò

ĐỘC LẬP

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Từng gắn bó với các giải bóng đá sinh viên từ năm 2007, tôi luôn dặn dò cầu thủ phải thi đấu hết sức bình tĩnh. Nhưng ở trận vừa qua, Trường ĐH Thủy lợi gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là đối thủ thường xuyên 2 năm qua nên ít nhiều cảm xúc, tâm lý cầu thủ có bị ảnh hưởng. Một số cầu thủ trẻ 18 - 19 tuổi không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát. Rất may Ban tổ chức (BTC) và trọng tài vào cuộc rất kịp thời, có biện pháp can thiệp. Sau trận đấu này, các bên sẽ cần rút kinh nghiệm để giải đấu tốt như thế này sẽ tốt và chuyên nghiệp hơn.

Tôi cũng thừa nhận đôi khi cách hành xử của BHL có ảnh hưởng đến trận đấu nên phải trong phạm vi cho phép. BHL Trường ĐH Thủy lợi có rút kinh nghiệm cần tiết chế triệt để hơn, để tránh những tình huống phát sinh ngoài tầm kiểm soát. Thầy trò Trường ĐH Thủy lợi khẳng định sẽ điều chỉnh và nỗ lực thi đấu fair-play, nghiêm túc theo slogan xuyên suốt của giải là Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp".

Trước đó, sáng 21.3, đại diện Báo Thanh Niên và VFF cùng lực lượng giám sát, trọng tài, an ninh, y tế… đã có cuộc họp kỹ thuật với 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết. Tại đây, đại diện BTC đã chuyển Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I - 2023 gửi Ban giám hiệu, lãnh đội, BHL, lực lượng giám sát, trọng tài… và tập thể 8 đội bóng.

Theo đó, BTC giải yêu cầu các đội bóng, đội ngũ CĐV tuyệt đối tuân thủ Điều lệ giải, sự điều hành của đội ngũ giám sát, trọng tài, các quy định của BTC sân. Các cầu thủ thi đấu hết mình nhưng tránh những va chạm không đáng có thể gây chấn thương cho đội bạn hoặc bản thân. Tuyệt đối tránh những hành vi khiêu khích, các pha vào bóng ác ý, thô bạo với mục tiêu triệt hạ cầu thủ đội bạn.

Được cứu sống ở Huế, nữ sinh TP.HCM ‘quyết tâm cổ vũ đội bóng cố đô tới cùng’

"Trưởng đoàn, BHL các đội bóng hết sức kiềm chế với những tình huống nhạy cảm trên sân và thường xuyên nhắc nhở cầu thủ thi đấu bình tĩnh, tuân thủ sự điều hành của trọng tài. Tuyệt đối không kích động các cầu thủ phản ứng tiêu cực dẫn đến những hậu quả xấu. Tuyệt đối không có hành vi và ngôn ngữ quá khích, manh động, gây hấn… ảnh hưởng xấu đến diễn biến trận đấu cũng như người hâm mộ", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp, đại diện VFF, giám sát trận đấu Nguyễn Xuân Hòa nhắn gửi: "Rất mong quý thầy, BHL các đội sẽ quán triệt sâu sắc các VĐV của mình, tránh tình trạng xô xát tập thể xảy ra trên sân ảnh hưởng đến trận đấu và hình ảnh của giải. Lực lượng giám sát và trọng tài rất mong nhận được sự phối hợp của các đội trong điều hành giải đấu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.