Thế giới đầu tư kỷ lục cho rô bốt

22/09/2019 07:00 GMT+7

Theo báo cáo World Robotics vừa được Liên đoàn Rô bốt quốc tế (IFR) công bố, tổng mức đầu tư cho rô bốt trên toàn cầu trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 16,5 tỉ USD (382.843 tỉ đồng).

Reuters trích báo cáo cho biết Trung Quốc đầu tư nhiều nhất với 5,4 tỉ USD trong khi tốp 5 còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Đức. Hơn 420.000 rô bốt được lắp đặt trong năm ngoái và dự kiến tăng lên thành 584.000 vào năm 2022.
Singapore là nước dẫn đầu về mức độ tự động hóa trong công nghiệp với mật độ 831 rô bốt trên 10.000 công nhân.
Chủ tịch IFR Junji Tsuda cho biết mức đầu tư cho rô bốt năm ngoái vẫn đạt kỷ lục dù khách hàng chính là ngành sản xuất ô tô và điện - điện tử có một năm khó khăn do tác động từ thương chiến Mỹ - Trung, nhưng cũng dự báo chỉ số này sẽ giảm xuống trong năm 2019.

[VIDEO] Robot nhỏ như kiến có thể vượt chướng ngại vật, cùng nhau di chuyển các vật thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.