Thế giới quần vợt 'mơ' Carlos Alcaraz lật đổ được Big 3

12/09/2022 12:25 GMT+7

Ngày 8/5/2022, khi Carlos Alcaraz loại Novak Djokovic để vào chung kết Madrid Open, Báo Thanh Niên đã có bài viết “Tay vợt tuổi teen hứa hẹn làm quên được Big 3!”. Và sáng nay, 12.9, với danh hiệu vô địch US Open 2022, Alcaraz đã thiết lập hàng loạt kỷ lục:

Đó là tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử ngự trị đỉnh cao ngôi vị số 1 thế giới: 19 tuổi 4 tháng 6 ngày (phá kỷ lục tồn tại suốt 21 năm qua kể từ thời điểm tay vợt người Úc Lleyton Hewitt đạt vị trí này khi 20 tuổi 8 tháng 23 ngày vào ngày 19/10/2001.

Nhà vô địch Grand Slam trẻ nhất sau 17 năm kể từ thời điểm đàn anh đồng hương Rafael Nadal đăng quang Roland Garros năm 2005 khi 19 tuổi 2 ngày.

Tài năng trẻ nhất vô địch đơn nam US Open kể từ khi huyền thoại Mỹ Pete Sampras đoạt cúp ở Flushing Meadows năm 1990 khi cũng 19 tuổi 28 ngày.

Tay vợt thứ 28 trong lịch sử giữ ngôi số 1 thế giới đơn nam.

Tay vợt nam Tây Ban Nha thứ tư trong lịch sử vươn lên số 1 thế giới sau Carlos Moya (1976), Juan Carlos Ferrero (1980) và thần tượng Rafael Nadal (1986).

Tay vợt nam có nhiều chiến thắng nhất trong mùa giải này với 51 trận thắng, hơn người đứng thứ 2 là Stefanos Tsitsipas khoảng cách 5 trận thắng. Thành tích này giúp Alcaraz dẫn đầu trên bảng xếp hạng “Đường đến Turin” để cạnh tranh 1 trong 8 suất dự ATP Finals và mở ra cơ hội lớn kết thúc năm 2022 với ngôi vị số 1 thế giới.

Biểu hiện chiến thắng của tay vợt 19 tuổi

Reuters

CÓ LẬT ĐỔ ĐƯỢC BIG 3?

Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal đã thay nhau thống trị quần vợt nam thế giới suốt 20 năm qua. Họ đã giành tổng cộng 63 Grand Slam, trong đó Federer (20), Djokovic (21) và Nadal dẫn đầu với 22 chức vô địch danh giá.

Danh sách các tay vợt giành được nhiều Grand Slam sau "BIG 3" tennis vĩ đại trên đều là những huyền thoại đã giải nghệ. Các tay vợt hiện vẫn đang thi đấu như Daniil Medvedev, Dominic Thiem là "của hiếm" khi giành được Grand Slam. Do vậy tìm một ai đó bắt kịp chứ chưa nói là vượt qua Big 3, gần như là “nhiệm vụ bất khả thi”!

Thế nhưng, giấc mơ có ai đó có thể trở thành tay vợt nam xuất sắc nhất qua mọi thời đại, có nghĩa là phế truất được Big 3 đã được khởi động với sự xuất hiện của Alcaraz.

Nadal sinh ngày 3-6-1986 và chinh phục được vị trí số 1 thế giới vào ngày 18-8-2008. Tương tự với Federer là 8-8-1981 và 2-2-2004. Có nghĩa là cả hai Nadal và Federer lên đỉnh lúc ngoài 22 tuổi. Djokovic còn trễ hơn khi sinh ngày 22-5-1987 và phải đợi đến ngày 4-7-2011, lúc ngoài 24 tuổi mới có được ngôi vị số 1 thế giới.

Tuy nhiên, tất cả những con số chỉ để tham khảo và hoàn toàn không có giá trị thực tế để khẳng định: Alcaraz sẽ xuất sắc hơn cả Big3 khi đã là số 1 thế giới khi mới ngoài 19 tuổi, vì đừng quên Heywitt số 1 thế giới khi ngoài 20 tuổi nhưng chỉ sở hữu được 2 Grand Slam US Open 2001 và Wimbledon 2002.

Niềm vui chiến thắng của Alcaraz

reuters

Vậy cơ sở nào để đặt niềm tin vào Alcaraz – thế hệ mới? Alcaraz là tinh hoa của Big 3, Pete Sampras, Andre Agassi. Xem Alcaraz thi đấu, người hâm mộ không khó nhận ra dù vẫn còn tuổi teen, nhưng anh đã khẳng định là tay vợt bản lĩnh, lì lợm – tố chất buộc phải có để từ ngôi sao thành siêu sao.

Có thể vẫn còn những suy nghĩ đây là chuyện không tưởng, nhưng Alcaraz là phiên bản của những huyền thoại quá khứ và đương đại của quần vợt thế giới. Alcaraz di chuyển khôn khéo, di chuyển liên tục không mệt mỏi, những cú đánh bóng thuận và trái tay vừa mạnh vừa điều khiển được bóng đi đến góc chết 2 biên cuối sân của đối phương. Tay vợt người Tây Ban Nha này cũng xuất sắc với những cú bỏ nhỏ bất ngờ, khôn khéo cũng như là những cú lốp bóng, đánh bóng xoáy vòng qua đầu khi đối phương lên lưới.

Alcaraz luôn chơi tự tin, lì lợm

reuters

Alcaraz có tinh thần chiến binh của Nadal, có phong cách lịch lãm trên sân như Federer và lì đòn như Djokovic. Vì thế, nếu không bị chấn thương, Carlos Alcaraz có quyền mơ trở thành tay vợt nam kỳ vĩ nhất mọi thời đại!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.