Cậu bé 11 tuổi thu hơn 100.000 USD/năm nhờ bán kẹo

10/11/2015 12:13 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 11 tuổi ở Anh đã đã bắt đầu công việc kinh doanh từ rất sớm và thành công với doanh thu hơn 100.000 USD/năm (hơn 2,2 tỉ đồng) nhờ bán kẹo. Cửa hiệu của cậu hiện phân phối sản phẩm của hơn 70 công ty khác nhau.

(TNO) Một cậu bé 11 tuổi ở Anh đã đã bắt đầu công việc kinh doanh từ rất sớm và thành công với doanh thu hơn 100.000 USD/năm (hơn 2,2 tỉ đồng) nhờ bán kẹo. Cửa hiệu của cậu hiện phân phối sản phẩm của hơn 70 công ty khác nhau.

Henry trong cửa hàng bánh kẹo của mình - Ảnh chụp màn hình MirrorHenry trong cửa hàng bánh kẹo của mình - Ảnh chụp màn hình Mirror
Với doanh thu đáng để nhiều người mơ ước, cậu bé Henry Patterson thu được lợi nhuận mỗi tuần hơn 1.500 USD (khoảng 33,7 triệu đồng). Em hiện đang sống ở thành phố Lidlington, hạt Bedfordshire, Anh, theo Mirror.
Ngoài ra, Henry còn chuẩn bị một dự án kinh doanh mới khi chi hơn 26.000 USD để xuất bản sách và làm các sản phẩm bánh kẹo dành cho trẻ con khác.
“Bạn học rất hứng thú với dự án kinh doanh của em. Tuy nhiên, em không hề đề cập gì đến chuyện tiền nong hay nói về nó quá nhiều”, Henry cho biết.
Bán kẹo không phải là kế hoạch kinh doanh đầu tiên của cậu bé. Khi mới 7 tuổi, Henry đã bắt đầu kiếm tiền khi bán các bao phân bón với giá 1,5 USD.
“Em bắt đầu có ý tưởng kinh doanh từ lúc 5 tuổi. Ban đầu thì chỉ bán phân bón, dù có hơi hôi nhưng em yêu thích công việc đó”, Henry kể lại.
Sau đó, cậu bắt đầu rao bán các sản phẩn mua từ một cửa hàng từ thiện trên trang thương mại điện tử eBay. Từ năm 2014, Henry mới bắt đầu mở của hàng và kinh doanh kẹo.
Cậu bé rất hào hứng thú với số tiền kiếm được và trích một phần để mua một chú chó con làm thú cưng. Em cũng đã ra mắt kênh Youtube riêng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.