Thế giới vượt 16 triệu ca nhiễm Covid-19, 5 nước có tỷ lệ tử vong cao

Văn Khoa
Văn Khoa
26/07/2020 15:19 GMT+7

Tính đến 12 giờ 10 phút trưa 26.7 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên 16.050.223, trong đó có 645.184 ca tử vong, theo AFP.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong cao nhất trên thế giới, với 4.178.021 ca nhiễm và 146.460 ca tử vong. Châu Mỹ Latinh và vùng Caribe ghi nhận tổng cộng 4.328.915 ca nhiễm và 182.501 ca tử vong, theo sau là châu Âu, với 3.052.108 ca nhiễm và 207.734 ca tử vong.
Những quốc gia có số Covid-19 tử vong cao nhất so với dân số là Bỉ (85 trường hợp tử vong/100.000 cư dân), Anh (67/100.000), Tây Ban Nha (61/100.000), Ý (58/100.000) và Thụy Điển (56/100.000).

[VIDEO] Đại dịch Covid-19: WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trong mấy tuần gần đây, với hơn 5 triệu ca được ghi nhận từ tháng 7, bằng 1/3 tổng số ca nhiễm kể từ khi đại dịch khởi phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12.2019. Trong ngày 24.7, Tổ chức Y tế thế (WHO) giới ghi nhận trên toàn cầu có thêm hơn 280.000 ca nhiễm mới.
Số ca nhiễm Covid-19 nói trên được AFP thu thập từ giới chức các nước và WHO nên có thể chỉ phản ánh một phần của con số thực tế. Nhiều quốc gia hiện chỉ xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hoặc nghiêm trọng trong khi một số nước khác bị hạn chế về khả năng xét nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.