7 người biểu tình bị bắn chết, quân đội Myanmar lên tiếng

11/03/2021 15:57 GMT+7

Các nhân chứng và truyền thông địa phương cho biết 7 người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào các cuộc biểu tình chống chính biến ở Myanmar ngày 11.3.

Reuters dẫn lời một người biểu tình cho hay 6 người đã thiệt mạng ở thị trấn Myaing, miền trung Myanmar ngày 11.3. Một nhân viên y tế cũng xác nhận thông tin này.
‘Chúng tôi đã biểu tình một cách ôn hòa. Tôi không thể tin được họ đã làm điều đó”, người biểu tình kể trên cho biết.
Một người đã thiệt mạng ở thành phố Yangon, truyền thông địa phương đưa tin. Những bức ảnh được đăng tải trên Facebook cho thấy một người đàn ông nằm sấp trên đường, vết thương ở đầu chảy nhiều máu.

Hội đồng Bảo an lên án bạo lực, chính quyền quân sự Myanmar vẫn tiếp tục trấn áp biểu tình

Một số nguồn tin cho rằng hơn 60 người biểu tình đã thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị lực lượng an ninh giam giữ kể từ cuộc chính biến ngày 1.2.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc quân đội sử dụng vũ lực gây chết người đối với những người biểu tình.
Tại cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Naypyitaw chiều 11.3, một phát ngôn viên quân đội Myanmar cho hay chính quyền quân sự sẽ chỉ nắm quyền kiểm soát đất nước trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ tổ chức bầu cử và trao quyền lực cho bên chiến thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.