80% dân số nhiễm virus, gần 8 triệu người phải nhập viện trong kịch bản dịch COVID-19 xấu nhất ở Anh

16/03/2020 11:29 GMT+7

Dịch COVID-19 tại Anh có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau và khiến 7,9 triệu người nhập viện, theo báo The Guardian dẫn thông tin rò rỉ từ một cuộc họp bí mật của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Theo báo The Guardian, đây là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo y tế của Anh thừa nhận họ dự kiến dịch COVID-19 sẽ đeo bám dai dẳng thêm 12 tháng nữa và gây ra gánh nặng lớn cho hệ thống NHS vốn đang hoạt động khó khăn.
Các chuyên gia cũng dự đoán đến thời điểm đó có thể 80% dân số Anh bị nhiễm virus Corona.
Trước đó, giáo sư Chris Whitty, cố vấn y tế của chính phủ Anh, thận trọng cho rằng con số trên nhằm dự báo cho viễn cảnh xấu nhất, nhưng tình hình thực tế có thể ít nghiêm trọng hơn.

[VIDEO] Kịch bản xấu nhất cho nước Anh trước đại dịch Covid-19 là gì?

Tuy nhiên, cuộc họp của NHS nói rõ: “Đến 80% dân số dự kiến sẽ nhiễm virus Corona trong 12 tháng tới, và tối đa 15% (7,9 triệu người) có thể nhập viện”.
Trong một diễn biến liên quan, Đức từ 8 giờ sáng 16.3 bắt đầu đóng cửa nhiều đoạn biên giới trên bộ, bao gồm phần biên giới chung với Pháp, Áo, Đan Mạch, Luxembourg và Thụy Sĩ, theo Hãng thông tấn DPA dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer. Đây là chính sách mới nhất nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại Đức.

[VIDEO] Hơn 167.800 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, châu Âu quyết liệt đối phó đại dịch

Tại Pháp, ông Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế quốc gia, thông báo đến tối 15.3, hơn 50% số ca nhiễm virus Corona đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt ở độ tuổi dưới 60.
Pháp xác nhận thêm 29 trường hợp tử vong trong ngày 15.3 vì dịch COVID-19, đánh dấu ngày chết chóc nhất tại Pháp kể từ dịch bệnh bùng phát ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.