Ái nữ nhà Trump công bố quyết định chính trị sau nhiều tin đồn

Khánh An
Khánh An
19/02/2021 08:45 GMT+7

Bà Ivanka Trump sẽ ủng hộ thượng nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Florida là ông Marco Rubio, thay vì tranh cử với ông vào năm 2022.

Tờ Politico ngày 19.2 đưa tin bà Ivanka Trump, con gái cựu Tổng thống Donald Trump, đã quyết định không tranh cử với thượng nghị sĩ Marco Rubio tại Florida vào năm 2022, sau nhiều tin đồn về việc bà có thể tham gia chính trị.
Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng con gái lớn nhất của ông Trump cân nhắc tranh cử vị trí thượng nghị sĩ đại diện bang Florida, góp phần trong “cuộc chiến” của cha mình về cạnh tranh ảnh hưởng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Ái nữ nhà Trump sẽ không ra tranh cử như đồn đoán

Tuy nhiên, bà Ivanka gần đây đã nói với ông Rubio, thượng nghị sĩ Cộng hòa, rằng bà sẽ không đăng ký tranh cử sơ bộ với ông.
“Bà Ivanka đề nghị ủng hộ ông Marco tái tranh cử và họ đã có cuộc nói chuyện tuyệt vời”, một phát ngôn viên của ông Rubio nói và cho biết dự kiến họ sẽ tổ chức một sự kiện chung nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính sách hỗ trợ nuôi con đối với các gia đình khó khăn.
Thông tin về bà Ivanka được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Trump lần đầu tiên lên tiếng về chính trị sau khi rời Nhà Trắng, kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa loại bỏ vị trí lãnh đạo của đảng tại Thượng viện của ông Mitch McConnell, sau khi người này chỉ trích ông sau phiên luận tội.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng tự nhận một số thành tích của đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử năm ngoái, và dọa sẽ dùng ảnh hưởng của ông để đối phó với một số ứng viên trong đảng không đứng về phía ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.