Vì 'lỗi kỹ thuật', Ấn Độ hủy sứ mệnh mặt trăng vào những phút chót

15/07/2019 10:29 GMT+7

Ấn Độ hôm 15.7 đã bất ngờ thông báo hủy vụ phóng tên lửa mang theo tàu du hành dự kiến sẽ đáp lên bề mặt mặt trăng chỉ 56 phút trước thời điểm rốc két rời bệ phóng, theo AFP.

Tham vọng của quốc gia Nam Á này là trở thành quốc gia thứ 4 sau Nga, Mỹ và Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh đáp lên mặt trăng với Chandrayaan-2.
Hoạt động đếm ngược tại Trung tâm Không gian Satish Dhawan trên hòn đảo ngoài khơi bang Andhra Pradesh đã ngừng lại ở phút 56 và 24 giây trước khi tên lửa phóng lên theo dự kiến vào 2 giờ 51 hôm 15.7.
“Lỗi kỹ thuật đã được phát hiện ở hệ thống tàu phóng vào phút T-56”, theo Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) thông báo trên Twitter.

Tên lửa đẩy trên bệ phóng

ISRO

“Để phòng ngừa [rủi ro], vụ phóng #Chandrayaan2 bị hủy hôm nay. Ngày phóng điều chỉnh sẽ được thông báo sau”.
Một giờ trước đó, ISRO cho hay hoạt động bơm nhiên liệu hydrogen lỏng đã hoàn tất.
Sứ mệnh Chandrayaan-2 nhận được nhiều sự chú ý, một phần do được lên kế hoạch phóng 5 ngày trước thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày phi hành gia Mỹ Neil Armstrong đặt bước đi đầu tiên lên mặt trăng.
Ấn Độ đã chi khoảng 140 triệu USD cho công tác chuẩn bị Chandrayaan-2, tức thuộc nhóm sứ mệnh có kinh phí thấp nhất cho tham vọng mặt trăng.

Hình ảnh thực tàu Hằng Nga 4 của Trung Quốc đáp xuống Mặt Trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.