Ấn Độ sẽ ký hợp đồng mua S-400

05/10/2018 08:37 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ từng cảnh báo sẽ có hành động trừng phạt nếu Ấn Độ ký hợp đồng mua S-400.

Ngày 4.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ với tiêu điểm là sự kiện ký kết hợp đồng cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 trị giá 5 tỉ USD cho nước chủ nhà, theo AFP.
Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng sẽ thảo luận với Tổng thống Putin về thỏa thuận mua 4 tàu hộ tống lớp Krivak cùng 200 trực thăng cỡ nhỏ Ka-226.
[VIDEO] Chọc giận Mỹ, Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ có hành động trừng phạt nếu Ấn Độ ký hợp đồng mua S-400.
Washington từng cảnh báo thương vụ này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng cho New Delhi trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay Ấn Độ vẫn tỏ dấu hiệu quyết tâm trang bị S-400.
Ngoài ra, AFP dẫn lời giới quan sát nhận định cả Trung Quốc lẫn Pakistan cũng sẽ lo ngại vì cả hai đều đang có tranh chấp lãnh thổ và cạnh tranh chiến lược với Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.