Ấn Độ tăng cường biện pháp ứng phó Trung Quốc trên biển

05/07/2020 13:00 GMT+7

Ấn Độ tăng cường tham gia các cuộc tập trận chung ở Ấn Độ Dương nhằm ứng phó việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở vùng biển này giữa lúc căng thẳng tại vùng biên giới tranh chấp giữa hai bên leo thang.

Hải quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản hồi tuần rồi đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Ấn Độ Dương.
Quân đội Ấn Độ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận song phương với Mỹ, Nhật Bản và Úc. Ấn Độ còn tuyên bố sẽ mời Úc tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ, mang tên “Malabar” (còn gọi là kim cương).
Giới chuyên gia nhận định đây là một phần trong những hoạt động của “bộ tứ kim cương” bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc nhằm “kiềm chế” Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post ngày 5.7.
Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên kế hoạch tiến hành “Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trên biển, tương tự sáng kiến của Mỹ. Giới chuyên gia xem đây là động thái nhằm ứng phó Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.
Trong những năm gần đây, New Delhi đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác quân sự với Washington, bao gồm Biên bản ghi nhớ trao đổi hậu cần cho phép hai bên sử dụng các căn cứ quân sự của nhau và Thỏa thuận bảo mật, chia sẻ thông tin quân sự chung, theo chuyên san Nikkei Asian Review.
Diễn biến trên xảy ra giữa lúc căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc leo thang sau vụ đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.