Ấn - Trung hoàn tất rút quân khỏi điểm nóng biên giới

22/02/2021 09:38 GMT+7

Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất việc rút toàn bộ binh lính khỏi khu vực tranh chấp quyết liệt ở vùng biên giới tại Himalaya sau nhiều vòng đàm phán.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 21.2 ra thông cáo chung về việc rút quân khỏi khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở hồ Pangong Tso, phía tây Himalaya. Do hai nước chưa phân định biên giới nên LAC được coi là ranh giới ngăn cách lãnh thổ.
Theo Reuters, các chỉ huy quân sự của hai bên đã đồng ý rút binh lính, xe tăng, pháo binh ra khỏi khu vực trong cuộc đối thoại gần đây và đã gặp nhau vào hôm 20.2 để kiểm tra việc rút quân.

Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi khu vực xung đột ở biên giới

Trong thông cáo chung, hai bên ca ngợi việc rút quân khỏi khu vực hồ Pangong Tso là bước quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại dọc theo LAC ở khu vực phía tây của biên giới hai nước.
Hồ Pangong Tso nằm ở vùng Ladakh của Ấn Độ và tiếp giáp với cao nguyên Aksai Chin hiện do Trung Quốc kiểm soát.
Hiện tại, binh lính của hai nước vẫn còn đóng quân ở nhiều vùng biên giới chưa được phân định. Hồi tháng 6.2020, đụng độ xảy ra tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc giữ kín thông tin về thương vong và mới chỉ công bố hồi tuần trước rằng có 4 lính thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.