Anh nỗ lực dập dịch COVID-19, hy vọng số người chết dưới mức 20.000

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2020 22:58 GMT+7

Trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh Patrick Vallance ngày 17.3 tiết lộ London hy vọng những biện pháp chống dịch COVID-19 sẽ giúp kiềm chế số ca tử vong ở nước này dưới mức 20.000, theo Reuters.

Hôm 16.3, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân nước này tránh tiếp xúc với người khác và cắt những chuyến đi không cần thiết trong nước nhằm phòng ngừa COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, theo Bloomberg. Sau đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói với các nghị sĩ Anh rằng chính phủ khuyến cáo các công dân không đi ra nước ngoài trong vòng 30 ngày tới.
Ông Vallance cho rằng tác động của biện pháp nói trên đối với số ca nhiễm COVID-19 có thể biểu hiện rõ trong 2-3 tuần, theo Reuters. Khi được các nghị sĩ hỏi về số người chết, ông Vallance trả lời: “Nếu chúng ta có thể làm cho con số này dưới 20.000 thì đó là kết quả tốt, xét về điểm chúng ta hy vọng đạt tới trong cuộc chiến chống dịch. Đó vẫn là con số tử vong khủng khiếp và là áp lực lớn đối với ngành y tế”.

[VIDEO] Kịch bản xấu cho nước Anh: gần 8 triệu người nhập viện trong đại dịch Covid-19

Tính đến nay, số ca COVID-19 tử vong ở Anh là 56 và số ca nhiễm là 1.960.
Các nhà khoa học từ trường Imperial College London cũng đã cảnh báo dịch COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 250.000 người ở Anh nếu không có biện pháp chống dịch quyết liệt, theo Đài Sky News.
Trước đó vào ngày 15.3, báo The Guardian dẫn thông tin rò rỉ từ một cuộc họp bí mật của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho hay dịch COVID-19 có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau và khiến 7,9 triệu người ở Anh nhập viện. Các chuyên gia cũng dự đoán đến thời điểm đó có thể 80% dân số Anh bị nhiễm COVID-19. 

[VIDEO] EU kêu gọi phong tỏa toàn khối để chống đại dịch Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.