Dịch COVID-19: Anh, Đức, Hà Lan có thêm hàng chục ca nhiễm mới

Văn Khoa
Văn Khoa
08/03/2020 00:08 GMT+7

Giới chức Y tế Anh ngày 7.3 xác nhận số ca nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19 ở nước này tăng lên 206 sau khi có thêm 43 ca nhiễm mới và có 2 ca tử vong, theo Reuters.

Tương tự, số ca mắc COVID-19 ở Đức tăng thêm 45, lên 684, tính đến ngày 7.3, theo Viện nghiên cứu Robert Koch, chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Đức. Tổng số ca nhiễm tăng gấp hơn 10 lần so với con số 66 vào ngày 29.2, theo Reuters.
Cũng trong ngày 7.3, Viện Y tế quốc gia (RIVM) ở Hà Lan thông báo cùng ngày có thêm 60 ca SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 188. RIVM cho hay hầu hết các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có thể được truy nguồn lây, với phần lớn đến từ miền bắc nước Ý. Giới chức vẫn đang điều tra đường lây nhiễm cho 29 trường hợp.

[VIDEO] WHO cảnh báo: đừng ôm hy vọng dịch Covid-19 tự hết vào mùa hè

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo có thêm một hành khách từ du thuyền Diamond Princess  qua đời vì COVID-19, nâng tổng số hành khách từ tàu chết vì dịch này lên 7, theo Đài NHK. Tính đến nay, số hành khách từ du thuyền mắc COVID-19 tăng lên hơn 700.
Du thuyền Diamond Princess, chở khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, bị cách ly ở thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản từ ngày 3.2, sau khi một hành khách rời tàu ở Hồng Kông hồi tháng trước được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.
Không tính số ca tử vong và số ca nhiễm từ du thuyền Diamond Princess, tính đến hiện nay, Nhật Bản có 6 ca tử vong vì dịch COVID-19 và hơn 400 ca nhiễm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.