Bà cụ 100 tuổi chiến thắng Covid-19 nhờ ‘động lực hồi phục’

Khánh An
Khánh An
31/05/2020 20:43 GMT+7

Bà cụ 100 tuổi trở thành bệnh nhân cao tuổi nhất ở Indonesia hồi phục sau khi mắc Covid-19 .

Hãng AFP ngày 31.5 đưa tin một bà cụ 100 tuổi người Indonesia vừa hồi phục sau thời gian mắc Covid-19, trở thành bệnh nhân lớn tuổi nhất hồi phục sau khi mắc bệnh tại nước này.
Bà Kamtim vừa được xuất viện sau 1 tháng điều trị tại quê nhà ở Surabaya, thành phố lớn thứ 2 ở Indonesia.
Thống đốc Đông Java Khofifah Indar Parawansa chia sẻ rằng bà mong câu chuyện của cụ Kamtim sẽ lan tỏa hy vọng trong nhóm những bệnh nhân có nguy cơ, bao gồm người cao tuổi và những người mắc bệnh sẵn.
Sinh năm 1920, bà Kamtim nhập viện vào tháng 4 sau khi có triệu chứng mắc Covid-19. Xét nghiệm sau đó cho thấy bà nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh.
Con dâu bà là Siti Aminah cho rằng mẹ chồng bà hồi phục là nhờ “kỷ luật và kiên trì”. “Mỗi ngày tôi đều hỏi tình trạng của mẹ và các y tá luôn nói rằng bà rất khỏe và siêng uống thuốc. Bà luôn cảm thấy có động lực để hồi phục”, theo bà Aminah.
Chưa rõ vì sao bà Kamtim lại mắc Covid-19 và bà Aminah cho rằng có thể do những hàng xóm đến thăm vì bà không hề đi ra ngoài.
Indonesia ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm Covid-19 với 1.613 ca tử vong. Đất nước với hơn 260 triệu dân này có tỷ lệ lây nhiễm thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Hơn 6 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu; sẽ có vắc-xin vào cuối năm 2020

Cũng tại Đông Nam Á, Quốc hội Thái Lan ngày 31.5 vừa thông qua gói gần 60 tỉ USD nhằm hỗ trợ kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Reuters.
Gói hỗ trợ 1.900 tỉ baht (59,7 tỉ USD) được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á này, trong đó khoảng 17,3 tỉ USD sẽ hỗ trợ nông dân và các nhóm lao động như người bán hàng rong, làm ở quán bar, massage bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch.
Bên cạnh đó, gói hỗ trợ sẽ lập quỹ bình ổn thị trường và kích cầu, bên cạnh 1,4 tỉ USD dành cho việc sẵn sàng về y tế.
Thái Lan ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 trong ngày 31.5, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 3.000 với 57 ca tử vong.
Trong khi đó, ngành du lịch nước này cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 20 triệu người đã đăng ký nhận khoản hỗ trợ 5.000 baht/người.
Trong ngày 31.5, Malaysia ghi nhận thêm 57 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.819 với 115 ca tử vong.
Tại Campuchia, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng vừa yêu cầu cơ quan chức năng tại các địa phương gần Thái Lan cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đề phòng lao động Campuchia về nước trái phép, theo Khmer Times.
Nước này hiện đóng cửa biên giới với Thái Lan đến ngày 30.6 để đối phó với Covid-19. Campuchia ghi nhận 115 ca mắc Covid-19, trong đó 113 ca hồi phục và 2 ca đang điều trị, theo Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.