Bang cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử, xác nhận Tổng thống Trump thắng

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2020 07:22 GMT+7

Bang Tây Virginia ngày 9.12 chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, chính thức xác nhận Tổng thống Donald Trump đánh bại cựu Phó tổng thống Joe Biden ở bang này.

Cụ thể, Tổng thống Trump giành được 545.382 phiếu, tương đương 68,6% còn cựu Phó tổng thống Biden nhận được 235.984 phiếu, chiếm 29,7% tổng số phiếu bầu ở Tây Virginia, theo tờ The Washington Post.
Bang Tây Virginia, với 5 phiếu đại cử tri, là bang cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ở cấp bang, theo CNN. Như vậy, tất cả 50 bang và thủ đô Washington D.C của Mỹ đã chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, AP cùng những hãng truyền thông lớn khác của Mỹ  thông báo ông Biden giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, vượt con số cần thiết để đắc cử là 270 phiếu, trong khi ông Trump có được chỉ 232 phiếu.

Tổng thống Trump sẽ "can thiệp" vụ kiện của bang Texas đòi hủy kết quả bầu cử 4 bang

Vào ngày 14.12, các đại cử tri ở mỗi bang bỏ phiếu để chốt lại người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang đó. Các đại cử tri thường bỏ phiếu chọn ứng viên đã nhận được đa số phiếu bầu của cử tri, tuy nhiên, trong lịch sử bầu cử Mỹ cũng đã xảy ra trường hợp tuy rất hiếm là có một số đại cử tri “bội tín”, ủng hộ ứng viên không được nhiều cử tri bầu chọn. Kết quả bỏ phiếu ngày 14.12 sẽ được chuyển cho quốc hội khóa mới xem xét trong phiên họp chung lưỡng viện đầu tiên vào ngày 6.1.2021.
Nếu không có ứng viên nào nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, hạ viện sẽ tổ chức bầu cử. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ hạ viện từ mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.