Bão Vongfong ập vào Nhật Bản, ít nhất 1 người mất tích

13/10/2014 10:57 GMT+7

(TNO) Bão Vongfong ập vào Nhật Bản sáng 13.10 khiến ít nhất 1 người mất tích, hàng chục người bị thương và trên 300 chuyến bay bị hủy, các quan chức và truyền thông địa phương cho biết.


Ảnh chụp vệ tinh của NASA cho thấy bão Vongfong ở khu vực tây nam Nhật Bản - Ảnh: AFP

Với sức gió 180 km/giờ, bão Vongfong đổ bộ vào thành phố Makurazaki trên đảo Kyushu vào lúc 8 giờ 30 phút (6 giờ 30 phút, giờ Việt Nam) ngày 13.10, AFP dẫn lời Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão Vongfong di chuyển với tốc độ 30 km/giờ có thể ập đến vùng Kanto, bao gồm thủ đô Tokyo vào cuối ngày 13.10 hoặc sáng 14.10.

Truyền hình địa phương phát sóng cảnh các ngôi nhà bị tốc mái và tường bị sập do gió lớn ở Makurazaki.

“Chúng tôi kêu gọi người dân cảnh giác cao độ bởi vì chúng ta vẫn đang trong vùng bão”, Naoki Jomori, một quan chức thuộc Cơ quan Phòng chống thiên tai của Makurazaki, cho AFP biết.

Đài NHK (Nhật Bản) ngày 13.10 cho biết ít nhất 45 người bị thương trong những vụ tai nạn liên quan đến bão Vongfong.

Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán đối với trên 440.000 người dân chủ yếu ở khu vực tây nam Nhật Bản.

Tại tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản, bão Vongfong khiến biển động và 3 người Trung Quốc bị sóng biển cuốn trôi khi đang đánh bắt cá, một người phát ngôn cảnh sát địa phương cho hay.

“Hai người đã được cứu sống nhưng người còn lại vẫn mất tích”, người phát ngôn trên cho biết thêm.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo bão Vongfong sẽ gây ra lở đất, lụt, sóng lớn, mưa to tại nhiều khu vực ở Nhật Bản.

Bão Vongfong đã làm tê liệt hệ thống giao thông nhiều nơi và ít nhất 372 chuyến bay bị hủy, theo AFP.

Phúc Duy

>> Bão Vongfong ập Okinawa, ít nhất 35 người bị thương
>> Nhật oằn mình gánh siêu bão Vongfong
>> Bão Vongfong đang vào Nhật, đã có 20 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.